Việt Nam không đón chào các nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam không đón chào các nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá.

Nghe thời sự sáng 6/12

Dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam không đón chào các nhà đầu tư coi Việt Nam là nơi chuyển giá, trốn tránh trách nhiệm môi trường, đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản và giá trị cốt lõi mà nhà đầu tư đã cam kết.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về hoạt động của Công ty xổ số điện toán Việt Nam.

Theo dự báo của WB, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017 đạt khoảng 6,3%.

Thủ tướng Italia đệ đơn từ chức lên Tổng thống sau thất bại nặng nề trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp hôm 4/12 vừa qua.

Thủ tướng Pháp chính thức thông báo ra tranh cử Tổng thống vào tháng 5 năm 2017.

Hôm nay, nhiều nhà lãnh đạo tập đoàn lớn của Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với cuộc chất vấn lớn chưa từng có trước Quốc hội nước này về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống.

Chương trình còn có bình luận: Xây dựng văn hóa từ chức để xây dựng Chính phủ liêm chính.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên