Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

1. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thảo luận về xung đột đang diễn ra trên bán đảo Crimea.

Ông Biden hối thúc Ukraine cần hết sức kiềm chế vào thời điểm này. Mỹ cũng đã gửi một thông điệp tới Nga, cho rằng thế giới đang sát sao theo dõi tình hình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết để giảm leo thang căng thẳng. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (ảnh: AFP).

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát trở lại sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa thông báo bắt giữ một nhóm biệt kích của quân đội Ukraine tại Crimea. 

Trong khi đó, Ukraine một mực phủ nhận cáo buộc của Nga, đồng thời cho rằng Nga đang tăng cường quân, cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự gần biên giới Ukraine.

Căng thẳng bị đẩy lên cao khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh "báo động đỏ" đối với lực lượng quân đội Ukraine ở khu vực biên giới sẵn sàng chiến đấu.

Sau những căng thẳng gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/8 đã có chuyến thăm tới bán đảo Crimea. Nhà lãnh đạo này khẳng định Nga sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine bất chấp những diễn biến căng thẳng thời gian gần đây. 

2. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ít nhất 6 người bị thương trong một vụ khủng bố tại tỉnh Van ngày 19/8. Các phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã tiến hành một vụ đánh bom nhằm vào một xe quân sự tại huyện Ozalp khiến 5 binh sĩ và 1 dân thường bị thương. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện hai binh sĩ trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang khởi động chiến dịch truy tìm, bắt giữ kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. (ảnh: karar.com).

Trước đó cùng ngày 19/8, nhóm phiến quân Đảng Công nhân người Kurd cũng lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe liều chết hôm 18/8 nhằm vào đồn cảnh sát ở thành phố Elazig, thuộc tỉnh Van, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 217 người khác bị thương, trong đó có 85 cảnh sát.

3. Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Anthony Lake ngày 19/8 hối thúc cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp để cứu giúp hơn 100.000 trẻ em đang "mắc kẹt trong cảnh tượng kinh hoàng" ở thành phố Aleppo, Syria. 

Cậu bé 4 tuổi Esraa và em trai Waleed, 3 tuổi, ngồi trên một đống đổ nát ở Aleppo, Syria. (ảnh: UNICEF).

Lời kêu gọi của ông Anthony Lake được đưa ra ngay sau khi chứng kiến câu chuyện đáng thương về Omrah Daqneesh-một bé trai 5 tuổi được kéo ra từ một tòa nhà đổ nát bị phá hủy trong một cuộc không kích ở thành phố Aleppo

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, ít nhất 51 dân thường, trong đó có 4 trẻ em đã thiệt mạng trong các đợt không kích và pháo kích giữa quân Chính phủ và lực lượng chống đối trong ngày 13/8 vừa qua xuống Aleppo và khu vực lân cận.

Thành phố Aleppo nằm ở khu vực chiến lược gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là thành phố lớn nhất Syria và từng là một trung tâm kinh tế của nước này. Đây cũng là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và các nhóm nổi dậy. 

4. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa kết thúc một tuần cải tổ nhân sự của chiến dịch tranh cử với việc từ chức của chủ tịch chiến dịch, Paul Manafort.

Theo Reuters, quyết định ra đi của ông Paul Manafort được đưa ra vào đúng thời điểm ông Trump đang cố gắng "lấy lại phong độ" sau khi tụt lại phía sau bà Clinton khá xa trong kết quả thăm dò dư luận mới nhất vừa công bố. 

Ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. (ảnh: Reuters).

Trong một thông báo, ông Trump nói đã chấp nhận đơn xin từ chức của ông Manafort, nhưng không giải thích thêm về việc ra đi này.

Các trợ thủ của ông Trump cho biết những thay đổi về nhân sự của chiến dịch tranh cử sẽ giúp họ tập trung nhiều hơn. Theo kết quả thăm dò dư luận mới công bố ngày 19/8 của Reuters/Ipos thực hiện, bà Clinton dẫn trước ông Trump tới 8 điểm phần trăm về số cử tri ủng hộ.

Trước đó cuộc thăm dò trực tuyến từ 14-18/8 cũng cho thấy có 42% người Mỹ dự kiến đi bỏ phiếu ủng hộ bà Clinton, trong khi 34% cử tri ủng hộ ông Trump. Khoảng 23% vẫn chưa quyết định sẽ đứng về bên nào. 

5. Các quan chức y tế liên bang Mỹ ngày 19/8 cảnh báo, phụ nữ mang thai không nên đến khu vực bãi biển Miami, sau khi bang Florida xác nhận muỗi mang virus Zika đang hoạt động mạnh tại điểm đến du lịch nổi tiếng này.

Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ cũng cho rằng, phụ nữ mang thai có thể xem xét nên tránh đến tất cả các khu vực của Miami– Dade. Cảnh báo mới cho thấy đây sẽ là một thách thức đối với ngành du lịch mang lại nguồn lợi hàng tỉ USD của Florida, với bãi biển Miami chiếm gần một nửa số khách du lịch ở trong thành phố. 


Điều này cũng làm dấy lên mối lo ngại về sự lan rộng của virus Zika ở nhiều bang nước Mỹ. Trong cuộc họp báo ngày 19/8, Thị trưởng Florida Rick Scott cho biết, các quan chức y tế đã xác nhận 5 trường hợp nhiễm Zika có liên quan đến bãi biển Miami. Hiện chính quyền địa phương đang áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch lan rộng như phun thuốc chống muỗi tại khu vực này.

6. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere hôm 19/8 cho biết, một số nghị sĩ trong liên đảng cầm quyền Đức nhất trí rằng, nên cấm phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt tại một số địa điểm công cộng như khu vực lễ tân, văn phòng hành chính, trường học, trường đại học, tòa án và khi đang lái xe. 

Phụ nữ Hồi giáo, Ảnh AFP.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi hơn 1 triệu người người tị nạn Hồi giáo từ Syria, Afghanistan và Iraq đến với Đức vào năm ngoái. Hàng loạt các vụ tấn công gần đây liên quan đến người tị nạn cũng khiến dư luận Đức lo ngại.

Theo ông Thomas de Maiziere, lệnh cấm khăn che mặt này được đưa ra tại cuộc họp của một số quan chức trong liên đảng cầm quyền, đệ trình tuyên bố về việc thắt chặt các biện pháp an ninh, bao gồm huy động thêm cảnh sát và tăng cường giám sát tại những nơi công cộng. 

Đề xuất này cần phải được chính phủ thông qua trước khi thành luật. Tuy nhiên các cuộc tranh luận về lệnh cấm đeo mạng che mặt cũng đang làm chia rẽ các thành viên trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp
Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động quân sự tại khu vực biên giới Nga-Ukraine mấy ngày qua đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột giữa quân đội 2 nước. 

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

Căng thẳng Nga-Ukraine: Chưa có lí do để thỏa hiệp

VOV.VN - Hàng loạt hoạt động quân sự tại khu vực biên giới Nga-Ukraine mấy ngày qua đã khiến dư luận lo ngại về nguy cơ xung đột giữa quân đội 2 nước. 

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine
Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

VOV.VN - Tình hình Nga-Ukraine lại căng thẳng lên một mức nữa khi Nga tố đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea. Nga lập tức điều quân quanh Ukraine.

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

Đồ họa thế trận quân đội Nga giăng ra quanh Ukraine

VOV.VN - Tình hình Nga-Ukraine lại căng thẳng lên một mức nữa khi Nga tố đặc nhiệm Ukraine xâm nhập Crimea. Nga lập tức điều quân quanh Ukraine.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016
Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

Nga cấm vận khiến Ukraine thiệt hại kinh tế 1 tỷ USD trong năm 2016

VOV.VN - Ukraine sẽ thiệt hại ít nhất 1 tỷ USD trong năm 2016 vì những hạn chế thương mại và cấm vận của Nga.

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng
Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Poroshenko về khả năng thiết quân luật cho thấy, Ukraine sẵn sàng đặt lực lượng an ninh vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

Ukraine có thể sẽ thiết quân luật nếu xung đột miền Đông gia tăng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Poroshenko về khả năng thiết quân luật cho thấy, Ukraine sẵn sàng đặt lực lượng an ninh vào tình trạng chuẩn bị chiến đấu.