Nga cảnh báo lực lượng đối lập tại Syria nếu không đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cảnh báo, những đại diện của lực lượng đối lập Syria sẽ làm mất đi ảnh hưởng của mình trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cảnh báo, những đại diện của lực lượng đối lập Syria sẽ làm mất đi ảnh hưởng của mình trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho quốc gia Trung Đông này, nếu họ không tham dự các cuộc đối thoại đã được lên kế hoạch tại Moscow. 

“Hiện chưa có bất cứ kết luận nào về việc ai sẽ đến tham dự cuộc đối thoại tại Moscow. Tuy nhiên, trong các cuộc tiếp xúc của Nga với những nhóm đối lập khác nhau cũng như lãnh đạo và người dân Syria, chúng tôi nhận thấy rằng các bên đều hiểu có sự cần thiết diễn ra một cuộc gặp như vậy. Những người không tham dự sự kiện này sẽ mất đi vị trí của mình trong tiến trình đối thoại” - ông Lavrov nói.

Cuộc họp vào ngày 26 -29/1 tới tại Moscow dự kiến có sự tham dự của đại diện chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và một số nhóm đối lập Syria. Tuy nhiên, Liên minh Dân tộc Syria – một nhóm đối lập chính tại Syria từ chối tham dự cuộc họp này.  Lực lượng này cũng khẳng định sẽ chỉ ngồi vào bàn đối thoại, nếu điều này dẫn đến việc Tổng thống Assad  phải từ chức.

Nga - nước đang nỗ lực khởi động các cuộc đối thoại hòa bình tại Syria  cho rằng, các cuộc đối thoại nên tập trung vào việc đối phó với những nhóm vũ trang gây bất ổn tại Syria. Việc từ chức của Tổng thống Assad không nên là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đối thoại hòa bình.

Cuộc nội chiến tại Syria  đã bước sang năm thứ 4 với khoảng 200.000 người thiệt mạng. Những bất ổn này cũng đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này, với hàng triệu người phải đi sơ tán sang các nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria
Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

VOV.VN - Mỹ cũng sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, nhưng không cấp tên lửa đất đối không do lo ngại số vũ khí này rơi vào khủng bố.

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

Mỹ đang hoàn tất kế hoạch huấn luyện phe đối lập Syria

VOV.VN - Mỹ cũng sẽ cung cấp vũ khí cho phiến quân, nhưng không cấp tên lửa đất đối không do lo ngại số vũ khí này rơi vào khủng bố.

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc
Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tuần này, lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Jarba sẽ dẫn đầu đoàn thăm Trung Quốc và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

Lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ đi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tuần này, lãnh đạo phe đối lập Syria Ahmad Jarba sẽ dẫn đầu đoàn thăm Trung Quốc và gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tổng thống Mỹ đề xuất dành 500 triệu USD để hỗ trợ phe đối lập Syria
Tổng thống Mỹ đề xuất dành 500 triệu USD để hỗ trợ phe đối lập Syria

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự ở West Poit, Tổng thống Obama còn tuyên bố thành lập một quỹ 5 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố. 

Tổng thống Mỹ đề xuất dành 500 triệu USD để hỗ trợ phe đối lập Syria

Tổng thống Mỹ đề xuất dành 500 triệu USD để hỗ trợ phe đối lập Syria

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Học viện Quân sự ở West Poit, Tổng thống Obama còn tuyên bố thành lập một quỹ 5 tỷ USD để tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố. 

Mỹ xem văn phòng phe đối lập Syria là phái bộ ngoại giao
Mỹ xem văn phòng phe đối lập Syria là phái bộ ngoại giao

VOV.VN - Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay, điều này không có nghĩa là Mỹ công nhận Liên minh Dân tộc là Chính phủ Syria.

Mỹ xem văn phòng phe đối lập Syria là phái bộ ngoại giao

Mỹ xem văn phòng phe đối lập Syria là phái bộ ngoại giao

VOV.VN - Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay, điều này không có nghĩa là Mỹ công nhận Liên minh Dân tộc là Chính phủ Syria.

Mặc mối nguy IS, phe đối lập Syria vẫn hận chế độ của Tổng thống Assad
Mặc mối nguy IS, phe đối lập Syria vẫn hận chế độ của Tổng thống Assad

VOV.VN - Phe đối lập Syria bày tỏ ủng hộ kế hoạch do Tổng thống Mỹ Obama công bố về IS nhưng vẫn yêu cầu Mỹ loại bỏ chế độ Assad.

Mặc mối nguy IS, phe đối lập Syria vẫn hận chế độ của Tổng thống Assad

Mặc mối nguy IS, phe đối lập Syria vẫn hận chế độ của Tổng thống Assad

VOV.VN - Phe đối lập Syria bày tỏ ủng hộ kế hoạch do Tổng thống Mỹ Obama công bố về IS nhưng vẫn yêu cầu Mỹ loại bỏ chế độ Assad.