Lào Cai: 1 em nhỏ bị mất tích do mưa lũ

VOV.VN -Đêm qua (19/8), trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn diện rộng gây thiệt hại về người, tài sản và hoa màu của người dân.

Mưa lớn diện rộng gây lũ trên hầu hết các sông suối trong tỉnh Lào Cai. Sáng nay, lũ trên sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai vượt trên báo động 1, lũ trên sông Chảy qua huyện Bảo Yên xấp xỉ báo động 1, gây ngập úng một số diện tích rau của người dân trồng dọc 2 ven sông. Lũ trên các suối Ngòi Nhù, Ngòi Chăn (huyện Văn Bàn) ghi nhận cao nhất từ đầu mùa mưa tới giờ.

Xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn

Mưa lớn chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai đã gây lũ, sạt lở, ngập úng tại các huyện Sa Pa, Bảo Thắng, Bảo Yên và Văn Bàn. Trước mắt đã ghi nhận 1 trường hợp người mất tích chưa rõ nguyên nhân (Châu A Dế, 14 tuổi tại xã Hầu Thào, huyện Sa Pa), 30 nhà dân bị ảnh hưởng (trong đó có 3 nhà dân tại Văn Bàn bị sập đổ, lũ cuốn, còn lại chủ yếu bị ngập), 11 xe máy bị lũ cuốn trôi, 50ha lúa, hoa màu và 5 hecta ao hồ của người dân bị ngập úng.

Lũ sông Hồng qua thành phố Lào Cai vượt báo động 1

Về giao thông ghi nhận 2 chiếc cầu tại xã Tả Van, huyện Sa Pa bị lũ cuốn. Tuyến Quốc lộ 4D đêm qua cũng bị sạt lở đất, tuy nhiên lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải phóng đất đá, đến nay giao thông đã thông suốt trở lại. Tuyến tỉnh lộ 151 qua địa bàn huyện Bảo Thắng và Văn Bàn sáng nay cũng bị ách tắc cục bộ do nước lũ qua các ngầm tràn dâng cao.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, thành viên Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp địa phương đã có mặt, phối hợp với chính quyền cùng người dân sơ tán nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, động viên các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản.

Lũ cuốn trôi nhà cửa tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện nay lượng mưa trên địa bàn Lào Cai có xu hướng giảm dần, lũ tại các tuyến sông ngòi trong tỉnh cũng đang bắt đầu rút. Tuy nhiên, bà con nhân dân không được chủ quan, không được trực tiếp vượt qua các sông suối và ngầm tràn khi có lũ; không đánh cá, vớt củi khi lũ về tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Cổng chào xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng

** Hôm nay 20/8, tại tỉnh Sơn La trời đã ngớt mưa, cùng với tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão, các địa phương bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống và sản xuất cho nhân dân.

Ảnh hưởng cơn bão số 3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong 2 ngày qua có mưa to, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của người dân. Toàn huyện có 42 nhà phải di chuyển, 68 nhà bị ngập úng; gần 70ha ngô và rau màu có khả năng bị mất trắng. Ngoài ra nhiều tuyến đường, kênh mương thủy lợi, diện tích ao cá bị ngập, hư hỏng. Huyện Mộc Châu đang chỉ đạo các xã tích cực triển khai phương châm "4 tại chỗ" để nhanh chóng khắc phục thiệt hại giúp dân ổn định cuộc sống.

Xã Chiềng Sơn là một trong những xã của huyện Mộc Châu bị thiệt hại nặng.  Hiện đang có 2 tuyến đường vào bản tái định cư Nậm Dên và Cò Phương 3 bị chia cắt. Do đất đá tràn xuống đường với khối lượng lớn nên việc khắc phục chưa thể thực hiện được.

 

Bên cạnh đó tại xã có 2 nhà bị sập; hơn 20ha lúa, ngô bị vùi lấp; 16ha ao, 3 chiếc cầu treo tại bản Ta Láng và Bó Ban bị nước cuốn trôi. Xã cũng có 20 nhà dân đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở. Hiện nay xã đang huy động người dân, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã giúp dân di chuyển nhà cửa, tài sản đến nơi ở an toàn; khơi thông cống rãnh. Tuy nhiên, công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 tại xã vẫn còn gặp khó khăn.

Bà Đinh thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sơn cho biết: “Những điểm nào bà con tự khắc phục được thì đã huy động nhân dân các tiểu khu tự khắc phục. Khó khăn nhất là có 3 tuyến đường bà con chưa đi khơi thông được thì đã đề nghị huyện hỗ trợ đó là tuyến bản Nậm Dên, Cò Phương 3, tuyến tỉnh lộ 102”.

Tính đến sáng nay, tỉnh Sơn La đã có gần 200 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; hơn 120 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, ngập úng; 270 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 14 công trình cầu treo, đập xây, phai tạm và gần 140 m kênh mương bị hư hỏng. Thiệt hại tập trung ở các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Sốp Cộp, Mai Sơn và Vân Hồ.

Bên cạnh đó nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Hiện nay, vẫn đang tắc đường tại quốc lộ 43 tuyến Mộc Châu-Lóong Sập; tuyến từ bến phà Vạn Yên ra Mộc Châu; đường tỉnh 114, 112, 103; 101 cũng đang tắc đường tại nhiều điểm. Dự kiến trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa nay đến 3h chiều nay mới thông xe.

Ông Đặng Lý Thanh, Giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ II, đơn vị trực tiếp quản lý quốc lộ 37 tỉnh Sơn La cho biết: “Anh em vẫn túc trực máy móc, đang xử lý hậu quả, sau ắch tắc tổ chức ứng cứu. Máy móc thì túc trực cả ngày, cả đêm”.

Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương túc trực 24/24h, kịp thời thông tin diễn biến của bão lũ đến người dân, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công điện của Thủ tướng về việc đối phó với mưa lũ sau bão số 3
Công điện của Thủ tướng về việc đối phó với mưa lũ sau bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc chủ động đối phó với mưa lũ sau bão số 3, gửi các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang...

Công điện của Thủ tướng về việc đối phó với mưa lũ sau bão số 3

Công điện của Thủ tướng về việc đối phó với mưa lũ sau bão số 3

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc chủ động đối phó với mưa lũ sau bão số 3, gửi các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang...

Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở cao nguyên Mộc Châu
Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Hiện nay trên địa bàn huyện Mộc Châu, trời vẫn đang mưa to. Nhiều con đường bị ngập lụt.

Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở cao nguyên Mộc Châu

Mưa lũ gây thiệt hại hàng tỷ đồng ở cao nguyên Mộc Châu

VOV.VN - Hiện nay trên địa bàn huyện Mộc Châu, trời vẫn đang mưa to. Nhiều con đường bị ngập lụt.

Thanh Hóa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính 125 tỷ đồng
Thanh Hóa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính 125 tỷ đồng

VOV.VN - Sau 5 ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thiệt hại tài sản ước tính 125 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính 125 tỷ đồng

Thanh Hóa: Thiệt hại do mưa lũ ước tính 125 tỷ đồng

VOV.VN - Sau 5 ngày mưa lớn kéo dài, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thiệt hại tài sản ước tính 125 tỷ đồng.