Hàng vạn người đổ về Lễ hội voi Xayabury 2017 của Lào

VOV.VN - Lễ hội lần này có 68 con voi đến từ 11 huyện trong tỉnh tham gia hơn 20 hoạt động tại lễ hội.

Sáng 18/2, tại sân vận động của tỉnh Xayabury - bắc Lào đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội voi Xayaboury lần thứ 11 năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith và lãnh đạo một số bộ ban ngành và địa phương của Lào đã đánh 9 hồi trống và cắt băng khai mạc Lễ hội. 300.000 người dân từ khắp các tỉnh thành của Lào và du khách quốc tế đã tham dự Lễ hội.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Lễ hội lần này có 68 con voi đến từ 11 huyện trong tỉnh tham gia hơn 20 hoạt động tại lễ hội. Lễ hội nhằm tiếp tục phát huy phong tục tập quán của người dân các dân tộc Lào với nếp sống gắn bó với những người bạn voi từ rất lâu đời.

Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith đánh trống khai mạc.
Đây cũng là dịp để du khách cả trong và ngoài nước có những hiểu biết hơn về loài voi cũng như có ý thức về việc giữ gìn bảo tồn voi. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp đẩy mạnh du lịch của tỉnh nói riêng cũng như của Lào nói chung.

Có rất nhiều tiết mục biểu diễn của voi đã diễn ra trong Lễ hội. Đầu tiên là đoàn rước voi gồm 29 con với con đi đầu cầm cờ và giữ khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Lễ hội voi 2017”. Tiếp theo là màn biểu diễn voi kéo cờ tổ quốc, voi đánh trống và voi xếp thành hàng chào mừng, tặng hoa và thực hiện các tư thế cơ bản như: giơ hai chân trước lên chào, ngồi, quỳ gối..

Lễ hội thu hút 300.000 người dân từ khắp các tỉnh thành của Lào và du khách quốc tế đến tham dự.

Anh Phet - một nài voi huyện Thongmyxay, tỉnh Xayabury cho biết: "Dạy cho voi cũng rất kỳ công, tôi dạy cho voi làm theo mình, chào, nhấc chân lên, dạy voi đứng lên ngồi xuống, vẽ tranh…Ví dụ như buổi sáng dạy khoảng 1, 2 tiếng, sau đó phải cho voi nghỉ và ăn. Để voi có thể biểu diễn thành thục thì mất thời gian khá lâu và cứ ba bốn ngày mới dạy một trò mới".

Chị Vana Huang đến từ thủ đô Vientiane, rất ngạc nhiên khi voi có thể thực hiện nhiều màn biểu diễn như: voi kéo co với người, voi đá bóng, voi chạy đua, voi thổi khèn. Chị không nghĩ rằng, voi có thể tặng hoa, đội mũ cho khách, thậm chí có thể vẽ được.

Các chú voi thể hiện khả năng đánh trống tại lễ hội
Trong thời gian diễn ra Lễ hội voi Xayabury lần thứ 11 năm 2017 còn có các hoạt động như: hội chợ với 219 gian hàng giới thiệu các sản phẩm hàng hóa trong nước và nước ngoài, trong đó có 15 gian hàng của nước ngoài như: Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc... Hội nghị về bảo tồn voi, biểu diễn văn hóa văn nghệ….

Các du khách cũng có thể cưỡi voi, chụp ảnh lưu niệm bên những chú voi hiền lành dễ mến, tham quan bữa ăn dành cho voi với các sản vật của địa phương như: chuối, mía, khoai lang….bên cạnh đó còn diễn ra cuộc thi voi đẹp, thi thức ăn dành cho voi và các hoạt động hấp dẫn khác. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 19/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hành Bộ tem đặc biệt “Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai -Tây Bắc“
Phát hành Bộ tem đặc biệt “Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai -Tây Bắc“

VOV.VN -Bộ tem đặc biệt này gồm 2 mẫu để phát hành nội địa và quốc tế do hai nhiếp ảnh gia Ngọc Bằng và Gia Chiến của Lào Cai dày công thực hiện.

Phát hành Bộ tem đặc biệt “Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai -Tây Bắc“

Phát hành Bộ tem đặc biệt “Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai -Tây Bắc“

VOV.VN -Bộ tem đặc biệt này gồm 2 mẫu để phát hành nội địa và quốc tế do hai nhiếp ảnh gia Ngọc Bằng và Gia Chiến của Lào Cai dày công thực hiện.

Lào chuẩn bị cho Lễ hội voi Xayaboury 2017
Lào chuẩn bị cho Lễ hội voi Xayaboury 2017

VOV.VN - Đây là lễ hội voi lớn nhất tại Lào được tổ chức từ năm 2007 nhằm khuyến khích phát triển du lịch.

Lào chuẩn bị cho Lễ hội voi Xayaboury 2017

Lào chuẩn bị cho Lễ hội voi Xayaboury 2017

VOV.VN - Đây là lễ hội voi lớn nhất tại Lào được tổ chức từ năm 2007 nhằm khuyến khích phát triển du lịch.