Chùm ảnh: Muôn màu Lễ hội hóa trang khắp nơi trên thế giới

VOV.VN - Lễ hội hóa trang ở đâu cũng rực rỡ sắc màu song mỗi nước để lại dấu ấn riêng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo và thậm chí cả chính trị của riêng mình.

Một bé gái tham gia cuộc thi hóa trang do Hội Chữ thập Đỏ tại thủ đô Port-Of-Spain của Trinidad và Tobago tổ chức.

Hình nộm của các ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon (trái), Marine Le Pen (giữa) và Nicolas Sarkozy (phải) trong Lễ hội hóa trang lần thứ 133 ở thành phố Nice. Đây là sự kiện lớn đầu tiên ở thành phố này sau vụ tấn công khủng bố đúng ngày Quốc khánh năm ngoái (14/7/2016).

Những chiếc mặt nạ cài lông chim hào nhoáng đầy vẻ bí ẩn và quyến rũ có lẽ là nét đặc trưng của Lễ hội hóa trang ở Venice, Italy.

Hình nộm biếm họa Tổng thống Mỹ Donald Trump được làm bằng giấy bồi chuẩn bị cho lễ diễu hành Ngày thứ Hai Hoa hồng (Rose Monday) ở Mainz, Đức, hôm 21/2 vừa qua.

Trong Lễ hội hóa trang ở Veracruz, Mexico, hôm 22/2 vừa qua, người ta đã dựng lên một bức tường giả và đốt cháy nó như một thông điệp gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang thúc đẩy xây một bức tường dọc biên giới với Mexico.
Mới chỉ là hoạt động trước thềm Lễ hội hóa trang Rio de Janeiro (Brazil) thôi nhưng bầu không khí đã vô cùng nóng bỏng.
Một người phụ nữ đóng vai thiên thần hạ phàm tại quảng trường Saint Mark trong Lễ hội hóa trang Venice (Italy).

Ở Cologne có một lễ hội hóa trang dành riêng cho phụ nữ gọi là Weiberfastnacht, mở màn cho một tuần lễ hội đường phố mà điểm nhấn là Ngày thứ Hai Hoa hồng, hay còn gọi là Rosenmontag (Rose Monday).

Loạt hình nộm biếm họa miêu tả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp (FN) Marine Le Pen, cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson chuẩn bị cho lễ rước Ngày thứ Hai Hoa hồng ở Cologne (Đức).
Những người tham gia Lễ hội hóa trang ở Jacmel (Haiti) đội trên đầu chiếc mũ hình hươu cao cổ trong lễ diễu hành.
Những cô gái chuẩn bị tham gia bữa tiệc trên đảo Paqueta trước thềm lễ hội hóa trang trên vịnh Guanabara, Rio de Janeiro, Brazil.

Cả bộ tộc trong phim bom tấn Avatar "bỗng" xuất hiện và khuấy đảo tại Lễ hội hóa trang Jacmel ở Haiti.

Một cậu bé khóc toáng lên vì sợ cách hóa trang kì dị trong lễ hội ở Jacmel Haiti.
Gương mặt được hóa trang thành chú báo đốm của người tham gia bữa tiệc trước thềm Lễ hội hóa trang Rio de Janeiro (Brazil).
Một cặp đôi tạo dáng khi tham gia Lễ hội hóa trang ở Venice (Italy).

Một “kỵ sỹ” băng qua cây cầu Rialto để tới tham gia Lễ hội hóa trang Venice (Italy).

Trước thềm Lễ hội hóa trang ở Sao Paulo, người ta thường tổ chức một cuộc diễu hành và nhảy múa có tên là “Hãy cưới tôi đi” (Marry me) qua các tuyến phố chính của thành phố.

Một anh chàng diện bộ đồ trượt tuyết rất nữ tính để tham dự lễ hội hóa trang dành riêng cho phụ nữ gọi là Weiberfastnacht ở Cologne (Đức).

Đã tham dự lễ hội ở quảng trường Saint Mark, Venice, Italy, thì thú cưng cũng phải được hóa trang thật sành điệu.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Lễ hội hóa trang khiến Venice như trở lại thời Phục Hưng
Hình ảnh: Lễ hội hóa trang khiến Venice như trở lại thời Phục Hưng

VOV.VN -Tối qua, hàng nghìn người đã đổ về thành phố xinh đẹp Venice của Italia để tham dự khai mạc lễ hội hóa trang theo phong cách quý tộc thời Phục Hưng.

Hình ảnh: Lễ hội hóa trang khiến Venice như trở lại thời Phục Hưng

Hình ảnh: Lễ hội hóa trang khiến Venice như trở lại thời Phục Hưng

VOV.VN -Tối qua, hàng nghìn người đã đổ về thành phố xinh đẹp Venice của Italia để tham dự khai mạc lễ hội hóa trang theo phong cách quý tộc thời Phục Hưng.

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia
Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

VOV.VN - Ngày 13/1, hàng nghìn người đã đổ về ngôi làng Vevcani (Tây Nam Macedonia) để tham dự lễ hội hóa trang đặc sắc có lịch sử hơn 1.400 năm qua.

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

Hình ảnh ấn tượng về Lễ hội hóa trang “man rợ” ở Macedonia

VOV.VN - Ngày 13/1, hàng nghìn người đã đổ về ngôi làng Vevcani (Tây Nam Macedonia) để tham dự lễ hội hóa trang đặc sắc có lịch sử hơn 1.400 năm qua.