Pháp: Không loại trừ giả thuyết nào về máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean- Marc Ayrault cho biết, Pháp và Ai Cập đang làm việc chặt chẽ với nhau để điều tra nguyên nhân máy bay Ai Cập mất tích.

Phát biểu trên kênh truyền hình “Les 4 Verites”, Ngoại trưởng Marc Ayrault nhấn mạnh các nhà điều tra đang xem xét tất cả các giả thuyết liên quan đến vụ việc này. 

Thân nhân hành khách trên chuyến bay MS804. (Ảnh: Reuters).

Ông Marc Ayrault nói: “Tất cả các giả thuyết đang được xem xét và chúng tôi hiện không nghiêng về giả thuyết nào cả. Bởi đến nay, chúng tôi chưa có được bất cứ dấu hiệu cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn”. 

“Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay. Pháp đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm cùng vơi Ai Cập, Hy Lạp và các nước khác. Ngày mai chúng tôi sẽ điều thêm một máy bay nữa. Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm các mảnh vỡ rồi phân tích chúng, tất nhiên là cả những hộp đen nữa. Chúng tôi rất muốn biết toàn bộ sự thật”, ông Ayrault tiếp tục.

Trong khi đó hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MS804 cùng với 66 hành khách và phi hành đoàn vẫn đang được triển khai ở ngoài khơi Địa Trung Hải. Đã hơn 24 giờ trôi qua, hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Pháp sẽ gặp đại diện  tất cả các gia đình có người thân gặp nạn, cùng 12 đại sứ các nước có công dân trên chuyến bay xấu số đó.

Thảm họa máy bay Ai Cập khởi hành từ Paris một lần nữa làm dấy lên nỗi sợ hãi về khủng bố tại Pháp, nhất là khi giải bóng đá Euro 2016 sắp diễn ra. Để trấn an, Ngoại trưởng Pháp cho biết, chính phủ nước này sẽ sử dụng mọi nguồn lực để chống lại các mối đe dọa, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho mùa giải bóng đá Euro tới.

Trong diễn biến mới nhất, quân đội Ai Cập cho biết vừa phát hiện các mảnh vỡ chiếc máy bay mất tích tại một vùng biển cách thành phố Alexandria khoảng 290 km về phía Bắc. Cũng tại khu vực này, đội cứu hộ đã tìm thấy các vật dụng, tư trang của hành khách.

Ngay sau khi có thông tin tìm thấy các mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đã gửi thông cáo chia buồn tới gia đình các nạn nhân đi trên chuyến bay số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập.

Chuyến bay MS804 được cho đã gặp nạn vào sáng 19/5 khi đang trong chuyến hành trình từ Paris (Pháp) đến Cairo (Ai Cập). Trên chuyến bay gồm 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp và các công dân của 10 quốc gia khác./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mảnh vỡ tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập rơi ở Địa Trung Hải
Mảnh vỡ tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập rơi ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan An toàn Hàng không Hy Lạp Binis ngày 19/5 cho biết, những mảnh vỡ vừa được tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập.

Mảnh vỡ tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập rơi ở Địa Trung Hải

Mảnh vỡ tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập rơi ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan An toàn Hàng không Hy Lạp Binis ngày 19/5 cho biết, những mảnh vỡ vừa được tìm thấy không phải là của máy bay Ai Cập.

Máy bay Ai Cập bị mất tích: Những diễn biến đáng chú ý
Máy bay Ai Cập bị mất tích: Những diễn biến đáng chú ý

VOV.VN -Máy bay Ai Cập bị mất tích có thêm nhiều diễn biến mới khi 2 mảnh vỡ được tìm thấy ở biển Địa Trung Hải được xác định không phải là của chiếc này.

Máy bay Ai Cập bị mất tích: Những diễn biến đáng chú ý

Máy bay Ai Cập bị mất tích: Những diễn biến đáng chú ý

VOV.VN -Máy bay Ai Cập bị mất tích có thêm nhiều diễn biến mới khi 2 mảnh vỡ được tìm thấy ở biển Địa Trung Hải được xác định không phải là của chiếc này.

Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố
Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail nói rằng, hiện còn quá sớm để loại trừ các nguyên nhân dẫn đến sự cố này, trong đó có cả động cơ khủng bố.

Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

Máy bay Ai Cập mất tích: Không loại trừ nguyên nhân khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail nói rằng, hiện còn quá sớm để loại trừ các nguyên nhân dẫn đến sự cố này, trong đó có cả động cơ khủng bố.

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích
Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Ai Cập đã công bố danh tính phi hành đoàn trên chiếc máy bay MS9804, bị mất tích lúc 12 giờ 30 phút khi bay vào không phận của nước này.

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

Công bố danh tính cơ trưởng, cơ phó trên chiếc máy bay Ai Cập mất tích

VOV.VN - Ai Cập đã công bố danh tính phi hành đoàn trên chiếc máy bay MS9804, bị mất tích lúc 12 giờ 30 phút khi bay vào không phận của nước này.

Máy bay Ai Cập mất tích: Tìm thấy thêm nhiều hành lý và thi thể
Máy bay Ai Cập mất tích: Tìm thấy thêm nhiều hành lý và thi thể

VOV.VN - Hiện các đội cứu hộ của nhiều nước đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen máy bay và thi thể các nạn nhân.

Máy bay Ai Cập mất tích: Tìm thấy thêm nhiều hành lý và thi thể

Máy bay Ai Cập mất tích: Tìm thấy thêm nhiều hành lý và thi thể

VOV.VN - Hiện các đội cứu hộ của nhiều nước đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen máy bay và thi thể các nạn nhân.