Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản

VOV.VN -Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản phát triển quan hệ quốc phòng với ASEAN.

Ngày 29/11, cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Ro Manabe, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4.

Tại cuộc Đối thoại, hai bên đã bày tỏ sự hài lòng trước việc hợp tác quốc phòng song phương đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ, trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững; đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì và nâng cao chất lượng của cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng; tiến hành trao đổi giữa các viện nghiên cứu; tổ chức giao lưu, tham vấn giữa 3 quân chủng của hai bên để tăng hợp tác thực chất, sự tin cậy lẫn nhau.

Cùng khẳng định tầm quan trọng của vấn đề an ninh biển, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ông Ro Manabe cho rằng, hai bên cần tiếp tục phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực này một cách thực chất. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận tàu hải quân Nhật Bản vào thăm viếng các cảng của Việt Nam, cũng như sử dụng dịch vụ hậu cần, kỹ thuật tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác giữa các lực lượng thực thi luật pháp trên biển.

Tại cuộc đối thoại, phía Việt Nam và phía Nhật Bản cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác như: đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng…

Về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Nhật Bản trong thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ các dự án và mong muốn hai bên sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác rà phá bom mìn giữa chính phủ hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) với Trung tâm hành động bom mìn và hỗ trợ tái thiết Nhật Bản (JDRAC).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh mong muốn, phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam một dự án tẩy độc dioxin/da cam, giúp Việt Nam nâng cao năng lực xử lý đất nhiễm độc và tẩy độc trên người, tiến tới ký Bản ghi nhớ hợp tác tẩy độc dioxin/da cam giữa hai bên.

Lễ ký Bản tham chiếu về hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương.

Với chủ trương phát triển hợp tác công nghiệp quốc phòng với các sản phẩm lưỡng dụng, nhân dịp cuộc Đối thoại, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chứng kiến Thiếu tướng Đoàn Hùng Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và đối tác Nhật Bản ký Bản tham chiếu về hợp tác công nghiệp quốc phòng song phương. Hai bên thống nhất việc Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao theo hướng lưỡng dụng và phát triển thị trường.

Tại cuộc Đối thoại, hai bên cũng khẳng định tiếp tục phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản phát triển quan hệ quốc phòng với ASEAN. Thượng tướng Nguyễn  Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam ủng hộ sáng kiến “Tầm nhìn Viêng Chăn” về hợp tác quốc phòng ASEAN – Nhật Bản.  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó nhấn mạnh việc giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của việc  xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.

Cũng trong ngày 29/11, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chào xã giao bà Tomomi Inada, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Bà Tomomi Inada đánh giá cao kết quả cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 và mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sang thăm Nhật Bản vào thời gian thích hợp. Cảm ơn bà Tomomi Inada đã giành thời gian tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời thăm hỏi nồng ấm và lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản sớm sang thăm Việt Nam.

Nhân dịp dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật bản lần thứ 4, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh  cũng đã gặp Phó Ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Kanehara Nobukatsu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Nubuo Kishi. Tại các cuộc gặp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo kết quả hợp tác quốc phòng thực chất giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản có nhiều lợi ích tương đồng và có những quan tâm an ninh chung.

Ông Kanehara Nobukatsu và ông Nubuo Kish cho biết, Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Nhật Bản ủng hộ Bộ Quốc phòng  Việt Nam và các cơ quan liên quan của Nhật Bản  tăng cường hợp tác một cách hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực an ninh biển, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, vì lợi ích của mỗi nước, cũng như đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định tại khu vực. Phía Nhật Bản cũng khẳng định lại lập trường của Tokyo rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.  

Trong thời gian ở Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng đã đến thăm Viện Nghiên cứu Chính sách quốc tế của Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển hạ tầng qui mô lớn
Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển hạ tầng qui mô lớn

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường bộ cao tốc Bắc – Nam… 

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển hạ tầng qui mô lớn

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển hạ tầng qui mô lớn

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường bộ cao tốc Bắc – Nam… 

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua
Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đạt 60,7%, tăng đáng kể so với tỷ lệ 53,9% của cuộc thăm dò lần trước.

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

Tỷ lệ ủng hộ Nội các Nhật Bản đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của đương kim Thủ tướng Shinzo Abe đạt 60,7%, tăng đáng kể so với tỷ lệ 53,9% của cuộc thăm dò lần trước.

Nhật Bản - Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril
Nhật Bản - Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN -Đây cũng là vấn đề dự kiến sẽ được bàn trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Putin tới đây.

Nhật Bản - Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

Nhật Bản - Nga thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril

VOV.VN -Đây cũng là vấn đề dự kiến sẽ được bàn trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Putin tới đây.

Nhật Bản: Tuyết rơi trong mùa Thu, hiếm gặp trong 54 năm nay
Nhật Bản: Tuyết rơi trong mùa Thu, hiếm gặp trong 54 năm nay

VOV.VN - Sáng 24/11 tại khu vực Kanto (Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận), đợt tuyết đầu tiên trong năm 2016 đã rơi. 

Nhật Bản: Tuyết rơi trong mùa Thu, hiếm gặp trong 54 năm nay

Nhật Bản: Tuyết rơi trong mùa Thu, hiếm gặp trong 54 năm nay

VOV.VN - Sáng 24/11 tại khu vực Kanto (Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận), đợt tuyết đầu tiên trong năm 2016 đã rơi. 

Dư luận Nhật Bản ca ngợi lãnh tụ Cuba Fidel Castro
Dư luận Nhật Bản ca ngợi lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Tất cả các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản đều bày tỏ sự thương tiếc về việc lãnh tụ Cuba – Fidel Castro qua đời.

Dư luận Nhật Bản ca ngợi lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Dư luận Nhật Bản ca ngợi lãnh tụ Cuba Fidel Castro

VOV.VN - Tất cả các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản đều bày tỏ sự thương tiếc về việc lãnh tụ Cuba – Fidel Castro qua đời.

Hợp tác Quốc phòng Việt-Nhật: Hiệu quả, thực chất và tin cậy lẫn nhau
Hợp tác Quốc phòng Việt-Nhật: Hiệu quả, thực chất và tin cậy lẫn nhau

VOV.VN - Ngoài những lĩnh vực truyền thống, năm nay phía Nhật Bản cũng như Việt Nam quan tâm tới hợp tác an ninh Biển.

Hợp tác Quốc phòng Việt-Nhật: Hiệu quả, thực chất và tin cậy lẫn nhau

Hợp tác Quốc phòng Việt-Nhật: Hiệu quả, thực chất và tin cậy lẫn nhau

VOV.VN - Ngoài những lĩnh vực truyền thống, năm nay phía Nhật Bản cũng như Việt Nam quan tâm tới hợp tác an ninh Biển.