Bí thư Đinh La Thăng lắng nghe nguyện vọng của các công nhân

VOV.VN-Bí thư Đinh La Thăng: Hàng loạt mong muốn về chế độ chính sách của công nhân cần phải được lắng nghe một cách chân thành và thực chất hơn...

Sáng 25/1 (ngày 28 Tết), tại công viên văn hóa Suối Tiên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Sở, ngành đã thăm hỏi và chúc Tết hơn 600 công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp không có điều kiện về quê đón Tết.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi các công nhân

Đến với ngày hội, các công nhân được miễn phí vào cổng Suối Tiên, thắp hương tưởng nhớ các Vùa Hùng tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương và xem biểu diễn xiếc cá heo đầy ấn tượng. Đặc biệt, các công nhân được dự bữa tiệc xuân thân mật cùng với lãnh đạo thành phố, được chơi các trò chơi với phần thưởng là các chuyến du lịch nước ngoài, xe đạp và một phần quà Tết có giá trị 600.000 đồng.

Anh Kiều Văn Dũng, công nhân tại công ty Global Fad, Khu công nghiệp Tân Bình nói: “Nhà em ở xa nên Tết này không về được nhưng được Bí thư Đinh La Thăng tới thăm và vui xuân cùng các công nhân nên em rất cảm ơn. Cảm xúc của em rất vui, phấn khởi và hạnh phúc”.

Chị Trương Kim Thanh, công nhân công ty Free Trend, Khu công nghiệp Linh Trung 1 cho biết thêm: “Nhân dịp Tết mà lãnh đạo tới thăm công nhân thì em thấy được sự quan tâm đến công nhân rất nhiều, em rất là vui”.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng quà các công nhân

Thăm hỏi chân tình các công nhân, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao sáng kiến tổ chức ngày hội “Vui Tết cùng công nhân” của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố và cho rằng mỗi tấm vé tàu, phần quà Tết, cử chỉ chăm sóc là thứ keo kết dính tình người, đem lại cho xã hội nhiều điều tốt đẹp và khiến cuộc sống của chúng ta đáng hy vọng hơn.

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, trong sự tăng trưởng ngoạn mục và bền vững của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ công nhân. Họ xứng đáng nhận được sự khen ngợi về tinh thần lao động chăm chỉ và là biểu tượng cho một nền sản xuất hiện đại.

Lãnh đạo thành phố thấu hiểu, chia sẻ sự hy sinh của các công nhân khi không thể về quê sum họp cùng gia đình và mong các công nhân sát cánh cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Ông Đinh La Thăng đề nghị Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp của thành phố, các ban, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức… có sự quan tâm thiết thực hơn nữa đến đời sống mọi mặt của đội ngũ công nhân và sự quan tâm này phải thường xuyên chứ không phải chỉ sôi động trong mấy ngày Tết. Có rất nhiều việc phải nỗ lực mới hoàn thành như hệ thống lưu trú, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, trung tâm y tế, siêu thị, nhà trẻ, bếp ăn công nghiệp…

 

Các tâm tư, nguyện vọng của công nhân cần được lắng nghe một cách chân thành hơn. Ngoài việc làm, tiền lương, nhà ở…, công nhân cần được tư vấn về pháp luật, khám chữa bệnh, nghỉ ngơi, có cơ hội học tập để thăng tiến, con cái được chăm sóc,  học hành… Đó không chỉ là nhu cầu chính đáng mà còn là quyền lợi hiến định của người lao động và bổn phận của người làm quản lý là phải tìm cách đáp ứng tốt nhất.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết, hàng loạt mong muốn về chế độ chính sách và những tâm tư nguyện vọng của công nhân cần phải được lắng nghe một cách chân thành và thực chất hơn. Đó là những ước mơ đáng được trân trọng và lãnh đạo thành phố cần phải phối hợp thật tốt để biến những ước mơ giản dị của những công nhân thành hiện thực.

Hy vọng những hoạt động như thế này sẽ diễn ra thường xuyên. Như thế thì các công nhân sẽ được hưởng niềm vui trong cả năm chứ không chỉ trong những ngày Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng: Khuyến khích dân bay chuyến muộn để giảm tải
Bí thư Đinh La Thăng: Khuyến khích dân bay chuyến muộn để giảm tải

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng, giảm ùn tắc giao thông bằng giải pháp kinh tế như khuyến khích người dân mua vé bay muộn…

Bí thư Đinh La Thăng: Khuyến khích dân bay chuyến muộn để giảm tải

Bí thư Đinh La Thăng: Khuyến khích dân bay chuyến muộn để giảm tải

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng, giảm ùn tắc giao thông bằng giải pháp kinh tế như khuyến khích người dân mua vé bay muộn…

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà khoa học không thể làm thủ tục về tài chính
Bí thư Đinh La Thăng: Nhà khoa học không thể làm thủ tục về tài chính

VOV.VN -TP HCM sẽ có những chính sách để trí thức, các nhà khoa học phát huy được khả năng của mình.

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà khoa học không thể làm thủ tục về tài chính

Bí thư Đinh La Thăng: Nhà khoa học không thể làm thủ tục về tài chính

VOV.VN -TP HCM sẽ có những chính sách để trí thức, các nhà khoa học phát huy được khả năng của mình.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo nghiên cứu có cơ quan chỉ huy chống ngập
Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo nghiên cứu có cơ quan chỉ huy chống ngập

VOV.VN - Chiều 12/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề quản lý hệ thống thoát nước và chống ngập. 

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo nghiên cứu có cơ quan chỉ huy chống ngập

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo nghiên cứu có cơ quan chỉ huy chống ngập

VOV.VN - Chiều 12/1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề quản lý hệ thống thoát nước và chống ngập. 

Bí thư Đinh La Thăng: Phải quyết liệt giảm ùn tắc, tai nạn giao thông
Bí thư Đinh La Thăng: Phải quyết liệt giảm ùn tắc, tai nạn giao thông

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị phải rà soát lại các văn bản liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, gắn qui hoạch giao thông với các qui hoạch khác.

Bí thư Đinh La Thăng: Phải quyết liệt giảm ùn tắc, tai nạn giao thông

Bí thư Đinh La Thăng: Phải quyết liệt giảm ùn tắc, tai nạn giao thông

VOV.VN -Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị phải rà soát lại các văn bản liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, gắn qui hoạch giao thông với các qui hoạch khác.

Bí thư Đinh La Thăng dự lễ xuất quân phục vụ Tết của ngành Giao thông
Bí thư Đinh La Thăng dự lễ xuất quân phục vụ Tết của ngành Giao thông

VOV.VN -Đây là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM trong việc chăm lo Tết cho người dân và đảm bảo tốt nhu cầu về quê đón Tết.

Bí thư Đinh La Thăng dự lễ xuất quân phục vụ Tết của ngành Giao thông

Bí thư Đinh La Thăng dự lễ xuất quân phục vụ Tết của ngành Giao thông

VOV.VN -Đây là sự động viên kịp thời, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM trong việc chăm lo Tết cho người dân và đảm bảo tốt nhu cầu về quê đón Tết.

Hình ảnh: Bí thư Đinh La Thăng thị sát ở sân bay Tân Sơn Nhất
Hình ảnh: Bí thư Đinh La Thăng thị sát ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Đinh La Thăng gợi ý nghiên cứu làm đường kết nối cả trên cao và dưới đất thì giao thông mới thông thoáng. 

Hình ảnh: Bí thư Đinh La Thăng thị sát ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hình ảnh: Bí thư Đinh La Thăng thị sát ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Kiểm tra tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bí thư Đinh La Thăng gợi ý nghiên cứu làm đường kết nối cả trên cao và dưới đất thì giao thông mới thông thoáng.