Tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Philippines Duterte tăng cao

VOV.VN - Ông Duterte được đánh giá rất cao sau 90 ngày đầu tiên ông đảm nhiệm cương vị Tổng thống Philippines.

Theo kết quả điều tra dư luận mới nhất do Cơ quan Trạng thái Xã hội (Social Weather Stations) - một tổ chức điều tra dư luận độc lập tiến hành, chỉ có 11% trong số 1.200 người được hỏi nói họ không hài lòng với cách xử lý công việc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong khi có đến 64% số người được hỏi  nói hài lòng với cách xử lý công việc của ông Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AP)

Con số này cho thấy ông Duterte có khởi đầu tốt hơn so với những người tiền nhiệm Benigno Aquino, Joseph Estrada và Gloria Macapagal Arroyo, song thấp hơn mức 66% của ông Fidel Ramos vào năm 1992.

Kết quả thăm dò ý kiến dư luận được cho là thể hiện sự ủng hộ của người dân Philippines đối với chính sách cứng rắn của Tổng thống Duterte.

Ông Duterte nhậm chức Tổng thống Philippines hồi tháng 6 vừa qua sau hai thập kỷ giữ chức Thị trưởng thành phố Davao - thành phố lớn thứ ba của Philippines.

Ông đã tuyên bố chính sách không khoan nhượng với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã phát động chiến dịch truy quét và trấn áp tội phạm ma túy được cho là “khá mạnh tay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ mới của Mỹ tại Philippines có đối phó được với ông Duterte?
Đại sứ mới của Mỹ tại Philippines có đối phó được với ông Duterte?

VOV.VN -Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm một đại sứ mới của Mỹ tại Philippines, đảm nhận trọng trách dung hòa quan hệ giữa ông Duterte với Washington.

Đại sứ mới của Mỹ tại Philippines có đối phó được với ông Duterte?

Đại sứ mới của Mỹ tại Philippines có đối phó được với ông Duterte?

VOV.VN -Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm một đại sứ mới của Mỹ tại Philippines, đảm nhận trọng trách dung hòa quan hệ giữa ông Duterte với Washington.

Sức mạnh tiêm kích FA-50 Philippines định mua thêm từ Hàn Quốc
Sức mạnh tiêm kích FA-50 Philippines định mua thêm từ Hàn Quốc

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua thêm 36 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc để tăng cường khả năng quốc phòng.

Sức mạnh tiêm kích FA-50 Philippines định mua thêm từ Hàn Quốc

Sức mạnh tiêm kích FA-50 Philippines định mua thêm từ Hàn Quốc

VOV.VN - Philippines đang cân nhắc mua thêm 36 chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc để tăng cường khả năng quốc phòng.

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?
Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Evasco khẳng định, những kẻ muốn lật đổ ông Duterte là một nhóm đối lập gồm các tướng lĩnh có quan hệ làm ăn với các tổ chức ma túy.  

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

Thế giới 24h: Ai âm mưu lật đổ Tổng thống Philippines - ông Duterte?

VOV.VN - Bộ trưởng Nội các Evasco khẳng định, những kẻ muốn lật đổ ông Duterte là một nhóm đối lập gồm các tướng lĩnh có quan hệ làm ăn với các tổ chức ma túy.  

Mỹ, Philippines tập trận trong căng thẳng
Mỹ, Philippines tập trận trong căng thẳng

Quân đội Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận chung có thể là cuối cùng giữa 2 nước còn Tổng thống Rodrigo Duterte lại sỉ vả người đồng cấp Barack Obama.

Mỹ, Philippines tập trận trong căng thẳng

Mỹ, Philippines tập trận trong căng thẳng

Quân đội Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận chung có thể là cuối cùng giữa 2 nước còn Tổng thống Rodrigo Duterte lại sỉ vả người đồng cấp Barack Obama.

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung
Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 đã rủa ông Obama “go to hell” (đi xuống đi ngục đi) và nói rằng ông không cần mua vũ khí của Mỹ.

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

Philippines muốn “chia tay” Mỹ, tìm cách mua vũ khí từ Nga, Trung

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/10 đã rủa ông Obama “go to hell” (đi xuống đi ngục đi) và nói rằng ông không cần mua vũ khí của Mỹ.