Phát động chương trình “Lọ đựng tình thương“

VOV.VN - Chương trình nhằm kêu gọi 1000 người đỡ đầu cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các Làng trẻ em SOS ở Việt Nam.

Ngày 5/10, Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát động chương trình kêu gọi 1000 người đỡ đầu lâu dài cho các trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS thuộc 17 tỉnh/Thành phố của Việt Nam với chủ đề “Lọ đựng tình thương – Đừng để trẻ phải lớn lên một mình”.

Các nghệ sĩ tham dự lễ phát động chương trình.

Buổi phát động diễn ra với sự tham gia của hơn 50 cơ quan báo đài, giám đốc quốc gia của SOS Việt Nam - ông Đỗ Tiến Dũng ,giám đốc làng  trẻ SOS Gò Vấp – bà Đặng Thị Hường, cùng với Đại Sứ của chiến dịch NSUT Thành Lộc và các nghệ sĩ khác.

Đây là lần đầu tiên SOS Việt Nam thực hiện một chiến dịch truyền thông để kết nối với báo chí và phát động rộng rãi lời kêu gọi đóng góp từ các nhà hảo tâm bằng những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đối với trẻ em của SOS Việt Nam với mức đóng góp là 200,000 VND/tháng/trẻ. SOS Việt Nam mong muốn sẽ kêu gọi được nhiều người đỡ đầu có nhã ý đồng hành lâu dài với SOS Việt Nam trong quá trình nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ thành người có ích cho xã hội.

Tại các làng trẻ SOS ở Việt Nam, mỗi ngôi nhà đều có 8 đến 10 trẻ với những độ tuổi khác nhau và có 1 người mẹ tình nguyện chăm sóc trẻ như một gia đình thực sự. Trẻ ở làng SOS Việt Nam là trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng tháng, người Mẹ sẽ nhận được một khoản tiền từ quỹ SOS Việt Nam và tự quyết định chi tiêu cho tất cả các nhu cầu sinh hoạt của các con, khoản tiền này chính là sự đóng góp của các Nhà Tài Trợ, các nhà hảo tâm từ khắp mọi nơi.

Với  thông điệp “Đừng để trẻ phải lớn lên một mình” và hình ảnh tượng trưng là “Chiếc lọ tình thương”, SOS Việt Nam gửi gắm lời kêu gọi từ tấm lòng của cộng đồng hướng về những đứa trẻ thiếu may mắn ở làng trẻ SOS Việt Nam. Một sự đóng góp nhỏ nhoi có thể sẽ không tạo nên sự thay đổi lớn, nhưng nếu như mỗi chúng ta đều góp một cánh tay, chia sẻ một chút công sức, thì chiếc lọ tình thương này sẽ luôn đong đầy.

Việc trở thành người đỡ đầu với mức đóng góp 200,000 VND/tháng/trẻ sẽ là nguồn động viên và tiếp sức cho các bà Mẹ ở mỗi gia đình tại làng trẻ SOS Việt Nam, để không bao giờ phải lớn lên một mình.

SOS Việt Nam hân hạnh được sự đồng hành của NSUT Thành Lộc với vai trò là Đại Sứ Chương Trình. NTUT Thành Lộc, với tấm lòng chân thành và tâm huyết  của mình, đã liên hệ với các nghệ sĩ thân thiết và mời đến sự kiện, bao gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NSUT Kim Xuân, Hoa hậu quý bà Thu Hoài,  siêu mẫu Xuân Lan, NTK Sĩ Hoàng, MC Thuý Hạnh, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, diễn viên Don Nguyễn, ca sĩ Issac, diễn viên Đình Toàn, ca sĩ Quách Tuấn Du, MC Thanh Thảo, diễn viên Lê Khánh…

Tại sự kiện, các nghệ sĩ đã trải qua nhiều cung bậc xúc động lắng nghe chia sẻ của ban quản lý làng trẻ SOS Việt Nam, của các bà mẹ tình nguyện, cũng như của những người con trưởng thành từ làng trẻ SOS.

 

- Hoa hâu Thu Hoài nhận làm người đỡ đầu cho 25 trẻ

- Siêu mẫu Xuân Lan đỡ đầu cho 10 trẻ

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Lê Khánh đóng góp tiền mặt cho chương trình,

- Và các nghệ sĩ khác đều có những chia sẻ đồng cảm và ủng hộ cho chương trình ý nghĩa của SOS Việt Nam.

Ông Đỗ Tiến Dũng (giám đốc quốc gia SOS Việt Nam) chia sẻ: “Mô hình chăm sóc và nuôi dạy trẻ ở SOS Việt Nam là một mô hình đặc biệt, được đánh giá cao về mặt hiệu quả cũng như về mặt cảm xúc. Các trẻ lớn lên trong tình thương, trưởng thành một cách ý thức và tự lập, có nền tảng giáo dục tốt, và có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Toàn bộ nguồn quỹ quý giá được đóng góp của các nhà tài trợ sẽ được phân chia đều đăn cho các bà Mẹ của từng gia đình. Chính người mẹ là những người truyền tải “tình yêu” và kết nối tấm lòng của các nhà tài trợ thành những hiện vật hàng ngày nuôi dạy các trẻ nên người"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius trao những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp cho trẻ em làng trẻ SOS

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tặng quà Tết cho trẻ em làng SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius trao những món quà do các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ và nhân viên đại sứ quán quyên góp cho trẻ em làng trẻ SOS

Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát Quốc ca Việt Nam
Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát Quốc ca Việt Nam

VOV.VN -Tối 18/3/2016, bé Capri Everitt, 11 tuổi - Đại sứ nhỏ tuổi nhất của Làng trẻ SOS thế giới sẽ hát Quốc ca Việt Nam tại Asia Park, Đà Nẵng.

Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát Quốc ca Việt Nam

Đại sứ nhỏ nhất Làng trẻ SOS thế giới hát Quốc ca Việt Nam

VOV.VN -Tối 18/3/2016, bé Capri Everitt, 11 tuổi - Đại sứ nhỏ tuổi nhất của Làng trẻ SOS thế giới sẽ hát Quốc ca Việt Nam tại Asia Park, Đà Nẵng.

Binh sỹ lính thủy đánh bộ Mỹ hoạt động nhân đạo tại làng trẻ em SOS
Binh sỹ lính thủy đánh bộ Mỹ hoạt động nhân đạo tại làng trẻ em SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius, nhân viên đại sứ quán và các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia các trò chơi giao lưu với trẻ 

Binh sỹ lính thủy đánh bộ Mỹ hoạt động nhân đạo tại làng trẻ em SOS

Binh sỹ lính thủy đánh bộ Mỹ hoạt động nhân đạo tại làng trẻ em SOS

VOV.VN - Đại sứ Ted Osius, nhân viên đại sứ quán và các binh sỹ Lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia các trò chơi giao lưu với trẻ 

Xem đại sứ nhỏ tuổi nhất SOS thế giới hát quốc ca tại Asia Park
Xem đại sứ nhỏ tuổi nhất SOS thế giới hát quốc ca tại Asia Park

VOV.VN -Tối 18.3 vừa qua, Carpi Everitt, đại sứ nhỏ tuổi nhất của làng trẻ em SOS quốc tế đã có buổi biểu diễn quốc ca Việt Nam tại Asia Park.

Xem đại sứ nhỏ tuổi nhất SOS thế giới hát quốc ca tại Asia Park

Xem đại sứ nhỏ tuổi nhất SOS thế giới hát quốc ca tại Asia Park

VOV.VN -Tối 18.3 vừa qua, Carpi Everitt, đại sứ nhỏ tuổi nhất của làng trẻ em SOS quốc tế đã có buổi biểu diễn quốc ca Việt Nam tại Asia Park.