Thái Bình chủ động phòng chống cơn bão số 3

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân Thái Bình đang triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3, với mục tiêu  là giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão đổ bộ.

Tại tỉnh Thái Bình, một trong những địa phương được dự báo là bão số 3 sẽ đổ bộ vào, chính quyền và nhân dân đang tích cực thực hiện các phương án kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, cũng như triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3, với mục tiêu là giảm thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão đổ bộ vào.

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.600 người hoạt động tại trên 1.500 chòi ngao và hơn 14.400 người hiện sinh sống khu vực ngoài đê chính cần di dời. Ngoài ra, hơn 7000 hộ dân đang sinh sống trong các nhà yếu, cần di dời tỉnh cũng đã lên phương án di chuyển đến nơi an toàn khi có bão về.

Với phương châm tuyệt đối không để người dân ở ngoài đê chính khi bão đổ bộ, đến chiều tối 18/8, tại 2 huyện ven biển là Tiền Hải và Thái Thụy, những hộ dân sống ngoài đê chính đã được di chuyển vào tránh trú bão an toàn.

Ngư dân đang chằng néo tàu thuyền tại cảng cá Cửa Lân.

Tại huyện Tiền Hải ven biển của tỉnh Thái Bình, sau khi tỉnh phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, đã có 753 phương tiện vào tránh trú trên địa bàn huyện, trong đó có 6 tàu thuyền từ tỉnh ngoài vào neo đậu. Đặc biệt là 100% số họ nuôi trồng thủy sản ngoài bãi đã di dời vào trong đất liền tránh trú bão.

Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tiền Hải dọn lục bình khơi thông dòng chảy tại khu vực cống 4 cửa, xã Nam Thịnh, Tiền Hải.

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp, từ ngày 16/8, huyện Tiền Hải đã mở tất cả cống tiêu, tiêu nước triệt để trên các sông trục. Các lực lượng như công an, quân sự sẵn sàng lực lượng để làm nhiệm vụ trước trong và sau bão. Hiện nay toàn bộ số tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trên biển vào nơi neo đậu an toàn. Các tàu, thuyền khi đã vào âu tàu tiếp tục được chằng , buộc chống xô đập gây vỡ hoặc chìm tàu.

Đến chiều tối 18/8, bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã liên hệ, kêu gọi được 1.248 trong tổng số 1.293 phương tiện, với trên 3.375 lao động vào neo đậu tại các bến trong tỉnh; 5 phương tiện với 10 lao động đang neo đậu tại các bến ngoài tỉnh an toàn. Trên toàn tỉnh đã thực hiện cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều ngày 17/8.

Chiều tối 18/8, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã về Thái Bình để kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống với bão số 3. Đoàn đã đến kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng Cửa Lân, kiểm tra đoạn đê bị sạt lở sau bão số 1 thuộc địa phận xã Nam Hải, huyện Tiền Hải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại cảng cá Cửa Lân, Tiền Hải, Thái Bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thái Bình tập trung vào một số nhiệm vụ, nhất là phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, tuyệt đối không để còn tàu thuyền, lao động nào ngoài khơi và lao động trên các chòi ngao và có biện pháp cưỡng chế di dời những trường hợp cố tình chống đối. Hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học và các công trình có kết cấu phức tạp, nhất là các công trình đang xây dựng, hạng mục đê, kè, cống xung yếu; phải chủ động tháo kiệt nước trong nội đồng, chuẩn bị các phương án chống úng bảo vệ hoa màu và các vùng nuôi thủy sản; sơ tán ngay các hộ dân còn ở trong các khu nhà yếu không đảm bảo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Uỷ ban tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Trung ương và các Bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình trong mọi tình huống. Đồng thời lưu ý, bão số 3 là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp, di chuyển nhanh, hướng đi không ổn định. Do vậy các cấp, ngành của tỉnh phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng và xử lý tốt các tình huống xảy ra trong mưa bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13
Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

VOV.VN - Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

Bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Hải Phòng-Ninh Bình, giật cấp 13

VOV.VN - Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão số 3 giật cấp 10 – 12 đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ
Bão số 3 giật cấp 10 – 12 đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Hồi 20 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 150km về phía Đông.

Bão số 3 giật cấp 10 – 12 đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

Bão số 3 giật cấp 10 – 12 đã đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Hồi 20 giờ ngày 18/8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 150km về phía Đông.

PTT Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Ninh Bình
PTT Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Ninh Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến ứng phó, tiêu thoát nước úng ngập do mưa lớn hoàn lưu sau bão.

PTT Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Ninh Bình

PTT Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Ninh Bình

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần quan tâm đến ứng phó, tiêu thoát nước úng ngập do mưa lớn hoàn lưu sau bão.

Thanh Hóa: Người dân chằng chống nhà cửa chống bão số 3
Thanh Hóa: Người dân chằng chống nhà cửa chống bão số 3

VOV.VN - Tại các huyện ven biển, người dân đã chủ động phòng chống bão, chằng chống nhà cửa, thu vén vật dụng đề phòng gió giật mạnh. 

Thanh Hóa: Người dân chằng chống nhà cửa chống bão số 3

Thanh Hóa: Người dân chằng chống nhà cửa chống bão số 3

VOV.VN - Tại các huyện ven biển, người dân đã chủ động phòng chống bão, chằng chống nhà cửa, thu vén vật dụng đề phòng gió giật mạnh. 

Bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh từ chiều nay (18/8) đã xuất hiện mưa lớn.

Bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Bão số 3 đã gây mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh từ chiều nay (18/8) đã xuất hiện mưa lớn.

Bão số 3 giật cấp 12 tiến sát vào Vịnh Bắc Bộ
Bão số 3 giật cấp 12 tiến sát vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Bão số 3 giật cấp 12 tiến sát vào Vịnh Bắc Bộ

Bão số 3 giật cấp 12 tiến sát vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3
Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao Quảng Ninh, Hải Phòng đã chủ động, tích cực trong triển khai các phương án phòng chống bão số 3.

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

Quảng Ninh di dời dân, du khách khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 3

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao Quảng Ninh, Hải Phòng đã chủ động, tích cực trong triển khai các phương án phòng chống bão số 3.