Đội hình chiến đấu cơ Syria bị tổn thất nghiêm trọng sau vụ Tomahawk?

VOV.VN - Mỹ cho rằng đợt không kích vừa rồi của họ đã phá hủy đáng kể không quân Syria trong khi Nga khẳng định chỉ có 6 chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa xác nhận đợt không kích mà Mỹ tiến hành bằng tên lửa đã khiến 20% số máy bay chiến đấu Syria không còn tác chiến được.

Căn cứ không quân Syria Shayrat sau khi trúng tên lửa của Mỹ. Ảnh: USA Today.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ Mattis hôm 10/4 tuyên bố các đợt không kích của Mỹ bằng tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria vào ngày 7/4 đã phá hủy khoảng 20% số lượng máy bay quân sự hoạt động được của Chính phủ Syria.

Ông Mattis nói thêm: “Chính phủ Syria đã mất khả năng tiếp nhiên liệu và vũ trang cho máy bay tại sân bay Shayrat”.

Sự đánh giá nói trên được công bố sau khi Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu Bộ trưởng Mattis cung cấp thêm thông tin về mức độ hư hỏng tại căn cứ Syria, theo một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ.

Mỹ bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ Syria sau khi xảy ra một vụ tấn công hóa học khiến nhiều thường dân thiệt mạng ở tỉnh Idlib, Syria.

Các quan chức Mỹ ban đầu cho biết 58 trong số 59 tên lửa phóng đi vào hôm 7/4 đã “phá hủy hoặc làm hư hại nghiêm trọng” các mục tiêu tại Syria, trong đó có 20 chiếc máy bay.

Trong khi đó, cũng ngày 7/4 Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ có 23 trong số các tên lửa Mỹ là bay được tới căn cứ nói trên, và số tên lửa này chỉ phá hủy được 6 chiếc máy bay MiG-23.

Các chuyên gia của tạp chí quốc phòng nổi tiếng IHS Jane’s ước tính không quân Syria hiện chỉ có khoảng 262 chiếc chiến đấu cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria
Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

“Chính quyền Trump có lỗi một phần trong vụ tấn công hóa học ở Syria”
“Chính quyền Trump có lỗi một phần trong vụ tấn công hóa học ở Syria”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain tiếp tục tỏ ra cứng rắn với chính quyền Syria, cho rằng Mỹ có thể đồng thời xử lý cả “vấn đề” Assad và vấn đề khủng bố IS.

“Chính quyền Trump có lỗi một phần trong vụ tấn công hóa học ở Syria”

“Chính quyền Trump có lỗi một phần trong vụ tấn công hóa học ở Syria”

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ McCain tiếp tục tỏ ra cứng rắn với chính quyền Syria, cho rằng Mỹ có thể đồng thời xử lý cả “vấn đề” Assad và vấn đề khủng bố IS.

Chiến đấu cơ Syria vẫn xuất kích từ chính sân bay bị Mỹ dội tên lửa
Chiến đấu cơ Syria vẫn xuất kích từ chính sân bay bị Mỹ dội tên lửa

VOV.VN - Hai chiếc chiến đấu cơ Syria đã xuất kích để tiêu diệt IS từ chính căn cứ không quân bị Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk ngày 7/4.

Chiến đấu cơ Syria vẫn xuất kích từ chính sân bay bị Mỹ dội tên lửa

Chiến đấu cơ Syria vẫn xuất kích từ chính sân bay bị Mỹ dội tên lửa

VOV.VN - Hai chiếc chiến đấu cơ Syria đã xuất kích để tiêu diệt IS từ chính căn cứ không quân bị Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk ngày 7/4.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?
Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

Mỹ nói có bằng chứng Nga biết trước cuộc tấn công khí độc ở Syria?

VOV.VN - Dù vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng của Mỹ khẳng định Nga biết trước việc vũ khí hóa học sẽ được sử dụng ở Syria.

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria
Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

Nga dọa sẽ phản ứng “tức thì” nếu bị tấn công ở Syria

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo, Nga sẽ không nói nhiều mà ngay lập tức hành động nếu cơ sở quân sự của nước này ở Syria bị tấn công.