Cố Thủ tướng Thụy Điển từng xuống đường biểu tình vì Việt Nam

VOV.VN - Cố Thủ tướng Olof Palme đã khơi nguồn mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam- Thụy Điển, và hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong công cuộc tái thiết đất nước.

Ngày 2/6, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo “Di sản của cố Thủ tướng Olof Palme và mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển” tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh.

Hội thảo được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme- người đặt viên gạch đầu tiên trong quan hệ hai nước đồng thời điểm lại những nét chính trong hàng chục năm gìn giữ mối quan hệ này. Hội thảo có sự tham dự của ông Pierre Schori, đặc phái viên Cao cấp của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven và nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. 

Hội thảo “Di sản của cố Thủ tướng Olof Palme và mối quan hệ Việt Nam – Thụy Điển”. 

Năm 2016 đánh dấu đúng 30 năm sau khi cố Thủ tướng Olof Palme bị sát hại. Cố Thủ tướng Palme được nhiều người biết đến với chính sách đối ngoại kiên trì đấu tranh vì hòa bình và phát triển, vì tình hữu nghị và hợp tác bình đằng giữa các dân tộc trên thế giới.

Cố Thủ tướng Palme cũng là một người bạn lớn của Việt Nam. Dưới thời ông Palme làm Thủ tướng, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ông Palme đã hỗ trợ Việt Nam rất nhiều trong công cuộc tái thiết đất nước, giúp Việt Nam xây dựng nhiều công trình quan trọng, trong đó có Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh), và Nhà máy giấy Bãi Bằng.

Đặc phái viên Cao cấp của Thủ tướng Thụy Điển, ông Pierre Schori cho biết: “Cố Thủ tướng Olof Palme là người đã khơi nguồn cho mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Việt Nam, giúp đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ độc nhất và vô cùng đặc sắc giữa 2 quốc gia”.

Bà Nguyễn Thị Bình, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho biết thêm bà đã từng được gặp ông Palme và có dịp tiếp xúc với ông nhiều lần. Bà kể lại: “Ông đã cùng với tôi, Đại sứ của Việt Nam dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ và một số bạn bè quốc tế tham gia một cuộc biểu tình phản đối Mỹ leo thang chiến tranh”.

Trải qua hàng chục năm, quan hệ giữa 2 nước ngày càng được thắt chặt. Một trong những lĩnh vực đạt hiệu quả cao xuyên suốt lịch sử quan hệ là lĩnh vực y tế.

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận: “Hợp tác y tế Việt Nam- Thụy Điển đạt được kết quả tốt đẹp trong hầu hết các lĩnh vực chuyên môn từ hỗ trợ xây dựng bệnh viện, đào tạo hệ thống cán bộ, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại vùng khó khăn…. Chúng tôi đánh gia cao những hỗ trợ của Thụy Điển từ những ngày đầu và những sự giúp đỡ này thật đúng lúc, kịp thời, đặc biệt đối với lĩnh vực nhi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin thăm chính thức Việt Nam có một số Nghị sỹ thuộc nhiều đảng tại Thụy Điển và một số quan chức Quốc hội Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Urban Ahlin thăm chính thức Việt Nam có một số Nghị sỹ thuộc nhiều đảng tại Thụy Điển và một số quan chức Quốc hội Thụy Điển.

Việt Nam mong muốn cùng Thụy Điển bước sang giai đoạn hợp tác mới
Việt Nam mong muốn cùng Thụy Điển bước sang giai đoạn hợp tác mới

VOV.VN - Với tinh thần đó, ngoài hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nước cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác…

Việt Nam mong muốn cùng Thụy Điển bước sang giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam mong muốn cùng Thụy Điển bước sang giai đoạn hợp tác mới

VOV.VN - Với tinh thần đó, ngoài hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai nước cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác…

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với  ASEAN
Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với ASEAN

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với các nước ASEAN

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với  ASEAN

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với ASEAN

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển mở rộng quan hệ với các nước ASEAN

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển
Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

VOV.VN - Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Thụy Điển.

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển

VOV.VN - Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước bạn bè hữu nghị truyền thống, trong đó có Thụy Điển.