Tổng thống Ai Cập thúc đẩy đàm phán về đập sông Nile

VOV.VN- Ai Cập, Sudan và Ethiopia đang hướng đến một thỏa thuận chung nhằm đạt được việc chia sẻ nguồn nước sông Nile.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sẽ có chuyến công du tới Sudan và Ethiopia nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán liên quan đến đập sông Nile đang được xây dựng tại đây.

Sông Nile phần chảy qua Ethiopia (Ảnh Reuters)

Các nguồn tin dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập ngày 20/3 cho biết, chuyến thăm Sudan của ông el-Sisi dự kiến sẽ kéo dài hai ngày (23-24/3) trước khi ông đến thủ đô Addis Ababa, là nơi cả ba quốc gia gồm Ai Cập, Sudan và Ethiopia sẽ thống nhất chọn ra một công ty tư vấn quốc tế nhằm nghiên cứu những tác động của đập “Đại Phục Hưng” đối với nguồn nước sông Nile ở các quốc gia hạ nguồn như Ai Cập, Sudan.

Ai Cập, Sudan và Ethiopia đang hướng đến một thỏa thuận chung nhằm đạt được việc chia sẻ nguồn nước sông Nile và vận hành đập "Đại Phục Hưng" gây tranh cãi của Ethiopia.

Thời gian qua, phía Ai Cập luôn bày tỏ lo ngại, dự án đập thủy điện trị giá 4,2 tỉ USD ở Ethiopia, hiện đã hoàn thành ít nhất 40%, sẽ ảnh hưởng xấu đến thị phần cung cấp nước sông Nin dành cho Ai Cập. Trong khi đó, các quan chức Ethiopia khẳng định, đập sẽ không có tác động tiêu cực đến cả hai quốc gia ở hạ nguồn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị cấp cao Arab giải quyết về đề nguồn nước sông Nile
Hội nghị cấp cao Arab giải quyết về đề nguồn nước sông Nile

Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab Amr Moussa thông báo, đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc họp Thượng đỉnh Arab- Phi vào tháng 10 hoặc tháng 11 nhằm tìm giải pháp cho vấn đề nguồn nước sông Nile.

Hội nghị cấp cao Arab giải quyết về đề nguồn nước sông Nile

Hội nghị cấp cao Arab giải quyết về đề nguồn nước sông Nile

Tổng Thư ký Liên đoàn các quốc gia Arab Amr Moussa thông báo, đã hoàn thành việc chuẩn bị cho cuộc họp Thượng đỉnh Arab- Phi vào tháng 10 hoặc tháng 11 nhằm tìm giải pháp cho vấn đề nguồn nước sông Nile.

Ai Cập và Ethiopia căng thẳng vì nguồn nước sông Nile
Ai Cập và Ethiopia căng thẳng vì nguồn nước sông Nile

Ai Cập khẳng định không muốn lựa chọn chiến tranh vì nguồn nước sông Nile. Chính sách mà Ai Cập lựa chọn là đối thoại, đàm phán và hợp tác theo luật quốc tế và quyền của các nước.  

Ai Cập và Ethiopia căng thẳng vì nguồn nước sông Nile

Ai Cập và Ethiopia căng thẳng vì nguồn nước sông Nile

Ai Cập khẳng định không muốn lựa chọn chiến tranh vì nguồn nước sông Nile. Chính sách mà Ai Cập lựa chọn là đối thoại, đàm phán và hợp tác theo luật quốc tế và quyền của các nước.  

Bất đồng chia sẻ nguồn nước sông Nile
Bất đồng chia sẻ nguồn nước sông Nile

Bốn nước gồm Ethiopia, Uganda, Rwanda, Tanzania vừa ký một thỏa thuận mới về chia sẻ nguồn nước sông Nile mà không có sự tham gia của hai nước trong lưu vực sông Nile là Ai Cập và Sudan.

Bất đồng chia sẻ nguồn nước sông Nile

Bất đồng chia sẻ nguồn nước sông Nile

Bốn nước gồm Ethiopia, Uganda, Rwanda, Tanzania vừa ký một thỏa thuận mới về chia sẻ nguồn nước sông Nile mà không có sự tham gia của hai nước trong lưu vực sông Nile là Ai Cập và Sudan.

Ai Cập phản ứng việc Ethiopia điều chỉnh dòng chảy sông Nile
Ai Cập phản ứng việc Ethiopia điều chỉnh dòng chảy sông Nile

(VOV) - Việc điều chỉnh dòng chảy sông Nile sẽ tạo ra những hệ lụy khôn lường về mặt xã hội, kinh tế và chính trị.

Ai Cập phản ứng việc Ethiopia điều chỉnh dòng chảy sông Nile

Ai Cập phản ứng việc Ethiopia điều chỉnh dòng chảy sông Nile

(VOV) - Việc điều chỉnh dòng chảy sông Nile sẽ tạo ra những hệ lụy khôn lường về mặt xã hội, kinh tế và chính trị.

Rò rỉ 110 tấn dầu trên sông Nile
Rò rỉ 110 tấn dầu trên sông Nile

Chiếc tàu này bị nạn trước khi chuẩn bị neo đậu dẫn đến việc 110 tấn dầu diesel bị rò rỉ.

Rò rỉ 110 tấn dầu trên sông Nile

Rò rỉ 110 tấn dầu trên sông Nile

Chiếc tàu này bị nạn trước khi chuẩn bị neo đậu dẫn đến việc 110 tấn dầu diesel bị rò rỉ.