Hỏa hoạn nghiêm trọng tại Mỹ: 8 người thiệt mạng

Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất tại thành phố Charleston thuộc bang Tây Virginia trong hơn 60 năm qua.

Ít nhất 8 người, trong đó có 6 trẻ em dưới 9 tuổi, đã bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều 24/3 (theo giờ Việt Nam) tại thành phố Charleston thuộc bang Tây Virginia- Mỹ.

Theo chính quyền địa phương, đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất tại thành phố này trong hơn 60 năm qua.

8 người đã thiệt mạng trong vụ cháy này (Ảnh: Reuters)
Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Charleston cho biết hỏa hoạn bùng phát tại tầng 1 của ngôi nhà gỗ hai tầng và tất cả các nạn nhân đều đang ngủ sau khi dự bữa tiệc mừng sinh nhật của một phụ nữ 26 tuổi (cũng bị chết trong vụ hỏa hoạn này).

Các nhân viên cứu hỏa cho biết nhiều khả năng các nạn nhân xấu số trên bị tử vong do ngạt khói khi đang ngủ. Được biết ngôi nhà này chỉ được trang bị một thiết bị báo cháy đặt dưới khu vực bếp chứ không phải lắp trên trần nhà theo yêu cầu của thành phố.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên