Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được xác định do công nhân hàn bắn tia lửa điện vào các bảo ôn bao bọc.

Nghe thời sự trưa 8/3

Chính phủ cam kết phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quan tâm nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Công Thương bắt đầu kiểm tra hiện trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận, sau sự cố cháy nổ hôm qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định do công nhân hàn bắn tia lửa điện vào các bảo ôn bao bọc.

Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Tuyên bố này được cho là tiếp tục đổ dầu vào những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng viện Anh bác bỏ đề xuất việc nước này sẽ thực hiện trưng cầu ý dân lần thứ 2 về việc rời khỏi Liên minh châu Âu.

Trang mạng Wikileaks lại gây sốc khi công bố bí mật hàng nghìn tài liệu về công cụ theo dõi của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên