Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

VOV.VN - Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được cung nghinh từ Mỹ về Việt Nam, an tọa tại chùa Bái Đính để người dân thập phương về chiêm bái, cầu an.

Sáng nay (23/4), tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính tổ chức lễ khai mạc, đón nhận tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới. Sự kiện chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới là cơ duyên hiếm có để tăng ni, phật tử thập phương có cơ hội chiêm bái Phật ngọc cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Diễn ra tại buổi lễ khai mạc còn là các nghi lễ khai quang, dâng hương, phóng sinh… thể hiện sự thành kính của hàng nghìn người có mặt cung nghinh, chiêm bái tượng Phật ngọc. 
Tượng Phật ngọc được ghép lại từ 5 phần gồm kim thân, nhục kế, hào quang, tòa sen, bình bát. Đây là pho tượng điêu khắc từ khối ngọc thạch nặng 18 tấn được phát hiện tại Canada vào năm 2000. Một Phật tử Australia đã mời các nghệ nhân Nepal, Ấn Độ và Thái Lan chạm khắc khối ngọc tại Thái Lan, công việc hoàn thành sau 8 năm. Tượng cao 2,7 m, nặng hơn 4 tấn.
Đại lễ Chiêm bái tượng Phật ngọc Hòa Bình thế giới sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 6/5 (tức ngày 30/3 âm lịch).
Trong thời gian này, người dân cùng các tăng ni, phật tử ngoài việc được chiêm bái pho tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới còn được tham gia vào các hoạt động như tụng kinh cầu quốc thái dân an, nghe giảng thuyết pháp, lễ hội hoa đăng, dâng hoa cúng phật... tại chùa Bái Đính. Sau đó tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới sẽ được chuyển sẽ được trở về Australia để an trí vĩnh viễn.
Tất cả các tăng ni, Phật tử đều tỏ lòng thành kính trước Phật ngọc Hòa bình thế giới.
Kết thúc buổi lễ là nghi thức phóng sinh cầu mong đất nước hòa bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Phát triển năng lượng phải quan tâm đến môi trường
Thủ tướng: Phát triển năng lượng phải quan tâm đến môi trường

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu ngành điện và than cần tiếp tục phát triển hơn nữa nhưng đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt vấn đề về môi trường.

Thủ tướng: Phát triển năng lượng phải quan tâm đến môi trường

Thủ tướng: Phát triển năng lượng phải quan tâm đến môi trường

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu ngành điện và than cần tiếp tục phát triển hơn nữa nhưng đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt vấn đề về môi trường.

Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới
Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Pho tượng Phật ngọc độc đáo nhất thế giới này là thành quả điêu khắc công phu của các nghệ nhân Thái Lan từ khối ngọc thạch nặng 4 tấn.

Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Pho tượng Phật ngọc độc đáo nhất thế giới này là thành quả điêu khắc công phu của các nghệ nhân Thái Lan từ khối ngọc thạch nặng 4 tấn.

Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới
Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

VOV.VN -Đại lễ cung nghinh tượng Phật Ngọc nhằm tôn vinh giá trị đạo đức tốt đẹp và truyền thống tự hào dân tộc...

Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Đại lễ chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

VOV.VN -Đại lễ cung nghinh tượng Phật Ngọc nhằm tôn vinh giá trị đạo đức tốt đẹp và truyền thống tự hào dân tộc...

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ
Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2016-2020, gia tăng các hoạt động hợp tác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc HNCC đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2016-2020, gia tăng các hoạt động hợp tác, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm

Hàng nghìn người về chùa Hồng Phúc chiêm bái tượng Phật ngọc
Hàng nghìn người về chùa Hồng Phúc chiêm bái tượng Phật ngọc

Hàng nghìn người đã về chùa Hồng Phúc (Hải Phòng) thành kính cung nghinh chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình lớn nhất thế giới.

Hàng nghìn người về chùa Hồng Phúc chiêm bái tượng Phật ngọc

Hàng nghìn người về chùa Hồng Phúc chiêm bái tượng Phật ngọc

Hàng nghìn người đã về chùa Hồng Phúc (Hải Phòng) thành kính cung nghinh chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình lớn nhất thế giới.