HĐND TP HCM khoá 8 khai mạc kỳ họp thứ 5

6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP HCM đạt 8,1%.

Sáng 11/7, HĐND TP HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 5. Trong 3 ngày diễn ra kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng như: Tiến độ thực hiện 6 chương trình đột phá, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác chuẩn bị cho năm học mới, giải quyết bức xúc của cử tri.

6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP HCM đạt 8,1%, tuy có thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng đã có dấu hiệu đáng mừng khi tăng trưởng ở quý 2 cao hơn quý 1. Đây là mức tăng trưởng được TP HCM cho là hợp lý trong điều kiện khó khăn hiện nay và sẽ được duy trì để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với kinh tế, các vấn đề về giao thông, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, hỗ trợ cho người nghèo cũng đạt được những kết quả tốt.

Tuy nhiên, các bức xúc của cử tri được giải quyết chậm, cụ thể như: Doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, ô nhiễm môi trường chưa giảm, còn đến 31 điểm ngập nước, quá tải ở trường học, bệnh viện còn cao…

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM khóa 8 nói: “Trong kỳ họp này tập trung bàn sâu vào 6 chương trình đột phá của TP HCM thời gian qua và sẽ chọn ra 1 chương trình mà người dân rất quan tâm- đó là chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế thành phố làm sao cho bền vững để nâng cao chất lượng sống của người dân. Vấn đề thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp thành phố đang gặp rất nhiều khó khăn, điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng và chất lượng cuộc sống người dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên