Cháy nổ, tai nạn giao thông ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Năm 2016, tại Hà Nội, tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp thường lệ cuối cùng năm 2016 này, HĐND thành phố xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và Quyết định phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thầm quyền.

Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.

Tới dự kỳ họp có ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố, đại diện Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Năm 2016, Thành phố có nhiều giải pháp toàn diện, huy động sức mạnh toàn dân hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, xã hội của năm với những kết quả nổi bật như: kinh tế tiếp tục có chuyển biến, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,03% là mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Thu ngân sách đạt 102,6% dự toán. Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Chính phủ nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 khóa XV, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 cũng như thực hiện Nghị quyết Đảng hội Đảng lần thứ 12 và Nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16. Khối lượng công việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội rất lớn và nhiều khó khăn thách thức. Với HĐND và UBND các cấp, đây là năm chuyển giao nhiệm kỳ các chức danh lãnh đạo tổ chức bộ máy kiện toàn.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn hoàn thành các chương trình kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ; Nhiều cơ chế chính sách và cách làm mới sáng tạo hiệu quả được triển khai thực hiện để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố; Thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững…

Hoạt động điều hành của UBND thành phố có nhiều chuyển biến theo hướng năng động, thực thi theo hướng 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Một việc một đầu mối và thông suốt. Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới hiệu quả ngày càng phát huy rõ hơn vai trò và vị trí của mình trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn; kiểm tra xử lý trật tự xây dựng tại một số địa bàn còn chậm chưa quyết liệt, cháy nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản…

Trong bối cảnh đó, kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố thực hiện một số nội dung quan trọng theo luật định. Với tinh thần thẳng thắn, kỳ họp cần nhìn nhận rõ những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2016, đặc biệt là những yếu kém chủ quan để từ đó rút ra cho mình bài học và có những giải pháp quyết liệt để khắc phục.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên