Thế giới 24h: Tình hình Syria “nóng” trên mọi mặt trận
VOV.VN - Ngoài Aleppo, chiến sự ác liệt cũng đã diễn ra tại ngoại ô thủ đô Damascus khiến 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
1. Ngày 5/10, chiến sự tiếp tục diễn ra ác liệt giữa quân đội Syria được không quân Nga yểm trợ và các tay súng chống Chính quyền Trung ương ở Aleppo, thành phố lớn nhất khu vực bắc Syria.
Chiến sự ở Syria có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua. (Ảnh: Reuters)
Theo truyền hình tiếng Arab Aljazeera, không quân Syria và máy bay chiến đấu của Nga đã oanh tạc hàng chục mục tiêu khác nhau tại các quận phía đông Aleppo, khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy.
Nguồn tin khẳng định có 21 người đã thiệt mạng cùng hàng chục người khác bị thương trong cuộc không kích này. Phía quân đội Syria có một xe tăng bị bắn cháy và toàn bộ kíp lái trên xe đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn tin độc lập khác xác thực.
Ngoài Aleppo, chiến sự ác liệt cũng đã diễn ra tại ngoại ô thủ đô Damascus khiến 5 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Truyền hình Aljazeera cho rằng, toàn bộ đều là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Một vụ nổ khác cũng đã xảy tại khu vực miền Bắc Syria làm ít nhất 16 tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thiệt mạng. Đánh bom lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria, 16 người chết
2. Liên quan đến những nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp cho cuộc nội chiến ở Syria. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault sẽ tới Nga và Mỹ trong ngày 6/10 và 7/10 để thuyết phục hai bên thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt một lệnh ngừng bắn ở Syria.
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. (Ảnh: playbuzz) |
Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, chuyến đi này nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở đường cho ngừng bắn ở Syria và viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại đây.
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 5/10 đã bác bỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán về lệnh trừng phạt mới chống lại Nga và Syria.
Giải thích về quyết định này, bà Mogherini cho biết, cộng đồng quốc tế muốn làm sống lại tiến trình chính trị để giải quyết cuộc nội chiến đẫm máu hơn 5 năm qua ở Syria.
Theo bà Mogherini, mọi nỗ lực hiện nay là để tìm kiếm giải pháp mở đường trợ giúp y tế cho người dân Syria đang bị mắc kẹt ở vùng chiến sự Aleppo. Không đề cập đến bất kỳ sáng kiến nào cụ thể nhưng bà Mogherini cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục tập trung vào những nỗ lực ngoại giao.
“Chúng tôi vẫn giữ trọn vẹn niềm tin rằng, chỉ có giải pháp chính trị mới có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến ở Syria bởi vấn đề không phải là bên nào giành chiến thắng về quân sự.
EU cần duy trì và khởi động lại không gian cho các tiến trình chính trị được thực thi. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc nên lãnh trách nhiệm tiếp tục nhiệm vụ để đưa ra được giải pháp chính trị mở cho vấn đề Syria”, bà Mogherini nói. Nga: Lệnh ngừng bắn ở Syria là cơ hội để khủng bố tập trung lực lượng
EU bác khả năng áp thêm biện pháp trừng phạt Nga và Syria
3. Thượng viện Mỹ ngày 5/10 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm một đại sứ mới của Mỹ tại Philippines, đảm nhận trọng trách dung hòa quan hệ giữa ông Duterte với Washington.
Tân Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim. (Ảnh: Yonhap) |
Nhà ngoại giao kỳ cựu Sung Kim, một người Mỹ gốc Hàn, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ từ đại sứ đương nhiệm Philip Goldberg. Ông Sung Kim đã từng đảm nhận điều phối quan hệ Mỹ - CHDCND Triều Tiên, một mối quan hệ được đánh giá là “nồi hơi” hết sức phức tạp lần này được đề cử đảm trách việc “đối phó” với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Ông cũng là Đại sứ Mỹ ở Hàn Quốc trong giai đoạn 2011-2014 và từng là công tố viên trước khi làm việc tại Bộ Ngoại giao. Đại sứ mới của Mỹ tại Philippines có đối phó được với ông Duterte?
4. Cũng liên quan đến Philippines, theo kết quả điều tra dư luận mới nhất do Cơ quan Trạng thái Xã hội (Social Weather Stations) - một tổ chức điều tra dư luận độc lập tiến hành, chỉ có 11% trong số 1.200 người được hỏi nói họ không hài lòng với cách xử lý công việc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong khi có đến 64% số người được hỏi nói hài lòng với cách xử lý công việc của ông Duterte.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: ATimes) |
Con số này cho thấy ông Duterte có khởi đầu tốt hơn so với những người tiền nhiệm Benigno Aquino, Joseph Estrada và Gloria Macapagal Arroyo, song thấp hơn mức 66% của ông Fidel Ramos vào năm 1992.
Kết quả thăm dò ý kiến dư luận được cho là thể hiện sự ủng hộ của người dân Philippines đối với chính sách cứng rắn của Tổng thống Duterte. Tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Philippines Duterte tăng cao
5. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres gần như chắc chắn sẽ trở thành Tổng Thư ký kế tiếp của Liên Hợp Quốc khi không có thành viên thường trực nào trong Hội đồng bảo an phản đối đề cử ông sau cuộc bỏ phiếu kín lần thứ 6 diễn ra sáng 5/10 (theo giờ địa phương).
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. (Ảnh: Getty) |
Kết quả chính thức chưa được công bố, song một nguồn tin ngoại giao nói ông Guterres giành được 13 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu không ý kiến và không có phiếu không tín nhiệm.
Hôm nay (6/10), Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu chính thức lần cuối cùng và sau đó sẽ trình đề cử lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để thông qua. Tổng thư ký kế nhiệm ông Ban Ki-moon sẽ bắt đầu nhiệm kỳ đầu năm 2017 cho đến hết năm 2022./. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha gần như chắc chắn thắng cử TTK LHQ