Phe đối lập miền Đông Ukraine đơn phương tiến hành lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Thủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương sẽ bắt đầu vào nửa đêm 14/9.

Thông báo về lệnh ngừng bắn nói trên được ông Zakharchenko công bố ngày 13/9 qua một cuốn băng ghi âm được phát trên đài truyền hình Nga. Đây là lần đầu tiên phe đối lập có ý tưởng lệnh ngừng bắn đơn phương.

hủ lĩnh phe đối lập tại Donetsk Alexander Zakharchenko. Ảnh: AP

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Poroshenko bày tỏ mong muốn Quốc hội sớm bỏ phiếu về sửa đổi hiến pháp trao quyền tự trị cho miền Đông Ukraine.

Ukraine đổ lỗi cho Nga không hành động đủ để buộc phe đối lập từ bỏ quyền kiểm soát một số vùng ở biên giới. Trong khi đó, Nga không hài lòng việc Ukraine chưa thông qua luật sửa đổi hiến pháp trao quyền tự trị cho một số vùng ở miền Đông.

Cuộc xung đột giữa Chính phủ Ukraine và phe đối lập đã làm 9.500 người chết kể từ khi bùng phát vào tháng 4/2014. Chính phủ và phe đối lập đã kí thỏa thuận hòa bình tại Minsk, Belarus vào năm ngoái nhưng thỏa thuận chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ. Hơn nữa, lệnh bắn ban đầu đã đổ vỡ, biến cuộc chiến tranh toàn diện thành cuộc xung đột âm ỉ và vẫn cướp đi sinh mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine
Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

Ukraine từ chối ứng cử viên Đại sứ Nga tại Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lời từ chối của Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Nga sẽ tiếp tục đề cử ông Babich làm Đại sứ ở Ukraine.

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine
Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.  

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

Nga-Pháp-Đức bày tỏ quan ngại về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 23/8 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel về tình hình Ukraine.  

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine
Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích khó có khả năng Nga tấn công Ukraine vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

Ukraine và Nga “lên gân” trước Ngày Độc lập của Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà phân tích khó có khả năng Nga tấn công Ukraine vì lợi ích mà Nga thu được là rất ít.

Lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới chính thức có hiệu lực tại Ukraine
Lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới chính thức có hiệu lực tại Ukraine

VOV.VN - Một lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới tại miền Đông Nam Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới chính thức có hiệu lực tại Ukraine

Lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới chính thức có hiệu lực tại Ukraine

VOV.VN - Một lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới tại miền Đông Nam Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.