Nghi án hơn 200 tỷ đồng bay hơi bởi mắc bẫy lừa sổ tiết kiệm giả

Số tiền H. huy động của các nạn nhân lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng số tiền thực nộp vào ngân hàng chỉ bình quân 1 triệu đồng/sổ.

Chỉ huy Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án có dấu hiệu làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Lào Cai (Agribank Lào Cai).

Dấu hiệu hình sự của vụ việc này đã được lãnh đạo Agribank Lào Cai chia sẻ như sau: Ngày 24/4/2017, một số khách hàng đến Agribank Chi nhánh Cam Đường và Kim Tân rút tiền; nhưng số tiền trên sổ tiết kiệm do khách hàng mang đến cao hơn rất nhiều so với tiền gửi tại ngân hàng.

Qua kiểm tra trên hệ thống, số tiền được gửi vào chỉ 1 triệu đồng, nhưng trên sổ tiết kiệm khách hàng mang đến lại là 10 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ, 25 tỷ đồng…Cá biệt có nạn nhân trình báo đã nhờ gửi hơn 70 tỷ đồng, nhưng khi đến ngân hàng mới biết thực gửi số tiền cũng chỉ 1 triệu đồng.

Trước dấu hiệu tẩy xóa, in lại số tiền bằng chữ, bằng số trên sổ tiết kiệm dẫn đến chênh lệch rất lớn so với số tiền gửi tại ngân hàng, Agribank Lào Cai đã chủ động phối hợp với CATP Lào Cai vận động khách hàng nộp sổ tiết kiệm có chênh lệch cho CQĐT để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Liên quan đến sự việc này, phía Ngân hàng và CQĐT đang khoanh vào 1 nữ nghi can, là L.T.H, trú tại phường Nam Cường, TP. Lào Cai. Theo phản ánh của nhiều cá nhân, họ tiếp xúc và được H. giới thiệu có mối quan hệ tốt với các ngân hàng nên có thể gửi tiền với lãi suất cao hơn nhiều lần mức ngân hàng niêm yết. Để tạo lòng tin, H. khẳng định sau khi gửi tiền sẽ có sổ tiết kiệm ghi rõ số tiền để làm bằng chứng.

Nhiều người đã tin tưởng lấy tiền gia đình, huy động của người thân đưa cho cô ta. Sau khi đến ngân hàng gửi tiền, H. yêu cầu các nạn nhân ký sẵn giấy nộp tiền. Thực chất, số tiền H. huy động của các nạn nhân lên tới hàng chục tỷ đồng, nhưng số tiền thực nộp vào ngân hàng chỉ bình quân 1 triệu đồng/sổ.

Trước nguy cơ mất trắng tiền, nhiều người tìm đến nhà riêng của H. thì được biết đối tượng đã bỏ đi. “Đến thời điểm này, bước đầu chúng tôi xác định với thủ đoạn trên, đối tượng H. đã làm hơn 20 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng”, đại diện CATP Lào Cai thông tin và cho biết, CQĐT sẽ sớm khởi tố vụ án để điều tra trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường
Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

VOV.VN - Thấy kẻ bán điện thoại giả đang dừng xe chờ đèn đỏ, Quý liền ập đến, quật ngã đối tượng, tri hô nhờ người dân vây bắt giao nộp cho công an.

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

Bán điện thoại giả, tên lừa đảo bị quật ngã giữa đường

VOV.VN - Thấy kẻ bán điện thoại giả đang dừng xe chờ đèn đỏ, Quý liền ập đến, quật ngã đối tượng, tri hô nhờ người dân vây bắt giao nộp cho công an.

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng
Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Lâm Đồng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vì xuất hiện thêm tình tiết mới vụ thuê tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng.

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

Tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng

VOV.VN - TAND tỉnh Lâm Đồng hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vì xuất hiện thêm tình tiết mới vụ thuê tiếp viên karaoke giả con lãnh đạo đi lừa đảo hơn 53 tỷ đồng.

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh thầy tu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành khai nhận đã lập mưu vẽ ra trò mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản của bị hại chứ không phải thầy tu.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo
Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.