Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault sẽ tới Nga và Mỹ trong ngày 6/10 và 7/10 để thuyết phục hai bên thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt một lệnh ngừng bắn ở Syria.

Pháp đang muốn thuyết phục Nga và Mỹ thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm áp đặt một lệnh ngừng bắn ở Syria. (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Pháp nêu rõ, chuyến đi này nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở đường cho ngừng bắn ở Syria và viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại đây.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry hôm qua (5/10) có cuộc điện đàm về tình hình Syria theo đề xuất từ phía Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine và hợp tác trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Mỹ tuyên bố chấm dứt đối thoại với Nga về tình hình Syria nhằm trả đũa việc Nga đình chỉ thỏa thuận hạt nhân giữa 2 bên do vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin quân đội Syria hôm qua (5/10) cho biết, chính phủ Syria vừa quyết định sẽ giảm số vụ không kích vào những vị trí của khủng bố ở Aleppo để tạo điều kiện cho việc cải thiện tình hình nhân đạo ở đây.

Trong một thông báo trên các phương tiện truyền thông, quân đội Syria cáo buộc các tay súng khủng bố đang dùng dân thường làm lá chắn sống. Việc giảm các vụ không kích có thể tạo điều kiện cho những ai muốn trốn chạy đến nơi an toàn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: Thị trấn Douma có thể trở thành lò lửa Aleppo thứ 2
Syria: Thị trấn Douma có thể trở thành lò lửa Aleppo thứ 2

VOV.VN - Chiến sự đã bùng phát dữ dội ở thị trấn Douma, khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus vào ngày 4/10.

Syria: Thị trấn Douma có thể trở thành lò lửa Aleppo thứ 2

Syria: Thị trấn Douma có thể trở thành lò lửa Aleppo thứ 2

VOV.VN - Chiến sự đã bùng phát dữ dội ở thị trấn Douma, khu vực Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus vào ngày 4/10.

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria
Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria đã bị bắn phá bằng súng cối.

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

Phiến quân nã súng cối vào Đại sứ quán Nga tại Syria

VOV.VN - Hôm 4/10, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus, Syria đã bị bắn phá bằng súng cối.

Nga, Mỹ: Đường ai nấy đi trong vấn đề Syria
Nga, Mỹ: Đường ai nấy đi trong vấn đề Syria

VOV.VN - Sau khi ngừng các cuộc đàm phán về nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Syria, cả Mỹ và Nga đều chọn cho mình một lối đi riêng về Syria.

Nga, Mỹ: Đường ai nấy đi trong vấn đề Syria

Nga, Mỹ: Đường ai nấy đi trong vấn đề Syria

VOV.VN - Sau khi ngừng các cuộc đàm phán về nỗ lực chấm dứt bạo lực ở Syria, cả Mỹ và Nga đều chọn cho mình một lối đi riêng về Syria.

Thế giới 24h: Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt
Thế giới 24h: Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Lò lửa Syria không có dấu hiệu nguội đi mà ngược lại, càng thêm “hầm hập” trong những ngày gần đây. Nga, Mỹ tiếp tục bất đồng trong vấn đề này.

Thế giới 24h: Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt

Thế giới 24h: Chiến trường Syria ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Lò lửa Syria không có dấu hiệu nguội đi mà ngược lại, càng thêm “hầm hập” trong những ngày gần đây. Nga, Mỹ tiếp tục bất đồng trong vấn đề này.

Đức phủ nhận thông tin thúc đẩy trừng phạt Nga vì vấn đề Syria
Đức phủ nhận thông tin thúc đẩy trừng phạt Nga vì vấn đề Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 5/10 phủ nhận thông tin phương Tây thúc đẩy việc trừng phạt Nga vì vai trò của nước này ở Syria. 

Đức phủ nhận thông tin thúc đẩy trừng phạt Nga vì vấn đề Syria

Đức phủ nhận thông tin thúc đẩy trừng phạt Nga vì vấn đề Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Đức ngày 5/10 phủ nhận thông tin phương Tây thúc đẩy việc trừng phạt Nga vì vai trò của nước này ở Syria.