Đà Nẵng khởi động chiến dịch giờ trái đất 2015

VOV.VN - Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong hưởng ứng Giờ Trái đất với nhiều hoạt động thiết thực

Sáng 22/3, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công thương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2015.

Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3, với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Ứng phó biến đối khí hậu” do Bộ Công Thương tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Các bạn trẻ Đà Nẵng đạp xe hưởng ứng giờ trái đất.
Ông Đặng Hải Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương cho biết, Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn về an ninh năng lượng. Sự kiện này diễn ra hàng năm để nhắc nhở mọi người có hành động cụ thể, góp phần giảm sự tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường sống.

“Sự kiện giờ trái đất với mong muốn đưa ra thông điệp nhắc nhở lại nhau về những thách thức vẫn hiện hữu. Với sự tham gia của tất cả các đơn vị, các thành phần  chúng ta có thể giảm tiêu thụ năng lượng, bảo vệ môi trường”, ông Dũng nhấn mạnh.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong hưởng ứng Giờ Trái đất với nhiều hoạt động thiết thực như: tắt các biển quảng cáo dọc bờ sông Hàn, các tuyến phố lớn; Tắt đèn tại khách sạn, nhà hàng và công sở.

In bàn tay lên băng rôn hưởng ứng giờ trái đất.
Ngay trong lễ khởi động, hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các CLB tình nguyện tham gia nhiều hoạt động như: Đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất, thi thiết kế thời trang giấy, giao lưu với sinh viên, biểu diễn văn nghệ và xếp hình 60 phút tắt điện trong giờ trái đất.

Bạn Lâm Bảo Ngọc, sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đến dự lễ hưởng ứng giờ trái đất bày tỏ: “Em muốn tuyên truyền ý thức đến cho các bạn sinh viên, bạn trẻ trong địa bàn thành phố Đà Nẵng, hãy tiết kiện năng lượng và chung tay bảo vệ môi trường. Giới trẻ là những chủ nhân tương lai của đất nước, những suy nghĩ hành động của họ được thay đổi sẽ có tác động rất lớn đến công việc bảo vệ môi trường toàn cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng
Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải đã bao quát được vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tính phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay.

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

Trao tặng 32 giải báo chí đề tài tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Các tác phẩm đoạt giải đã bao quát được vấn đề về tiết kiệm năng lượng, tính phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay.

Á hậu Thụy Vân và Đinh Mạnh Ninh cùng đạp xe ủng hộ Giờ trái đất
Á hậu Thụy Vân và Đinh Mạnh Ninh cùng đạp xe ủng hộ Giờ trái đất

VOV.VN -Sáng 16/3, Á hậu Thụy Vân và ca sỹ Đinh Mạnh Ninh đã có mặt tại trường THPT Amsterdam để cổ vũ phong trào tiết kiệm điện vì một thế giới xanh.

Á hậu Thụy Vân và Đinh Mạnh Ninh cùng đạp xe ủng hộ Giờ trái đất

Á hậu Thụy Vân và Đinh Mạnh Ninh cùng đạp xe ủng hộ Giờ trái đất

VOV.VN -Sáng 16/3, Á hậu Thụy Vân và ca sỹ Đinh Mạnh Ninh đã có mặt tại trường THPT Amsterdam để cổ vũ phong trào tiết kiệm điện vì một thế giới xanh.

Hà Nội sẽ tắt đèn sớm đón Giờ Trái Đất
Hà Nội sẽ tắt đèn sớm đón Giờ Trái Đất

Đây là lần thứ 9 chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và là lần thứ 7 tại Việt Nam. 

Hà Nội sẽ tắt đèn sớm đón Giờ Trái Đất

Hà Nội sẽ tắt đèn sớm đón Giờ Trái Đất

Đây là lần thứ 9 chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và là lần thứ 7 tại Việt Nam.