Ba anh em ruột lần lượt tử vong dưới hầm biogas

Thấy anh Đươm xuống hầm biogas sửa chữa nhưng không trở ra, hai người anh em trai khác xuống ứng cứu. Tất cả bị tử vong vì ngạt khí.

Vụ việc xảy ra vào chiều 10/5 tại gia đình ông Tăng Văn Mơ (57 tuổi, trú thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, Hải Dương).

Danh tính các nạn nhân được xác định 3 người con của ông Mơ gồm Tăng Văn Đượm (34 tuổi), Tăng Văn Đươm (32 tuổi) và Tăng Văn Đới (28 tuổi)

Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, anh Đươm chui xuống hầm biogas của gia đình để sửa chữa. Mẹ của anh Đươm sau đó nghe tiếng động lớn, gọi con nhưng không thấy thưa, bà mẹ linh tính có chuyện chẳng lành.

Ông Tăng Văn Méc, Trưởng công an xã Gia Xuyên, xác nhận vụ việc.
Bà mẹ vội gọi con trai thứ ba là anh Đới đến để xem xét, trợ giúp anh. Một lát sau, không thấy động tĩnh từ dưới hầm ga, bà mẹ tiếp tục gọi con trai cả là anh Đượm đến để cứu các em nhưng bất thành.

Lúc này, bà mẹ vội tri hô, nhiều người dân kéo đến trợ giúp. Sau nhiều nỗ lực, người dân đưa được ba anh em ra khỏi hầm biogas trong tình trạng nguy kịch.

Theo đại diện công an xã Gia Xuyên, nhận tin báo, chính quyền xã đã xuống ngay hiện trường, lúc này các nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận, các nạn nhân tử vong trước thời điểm đến được cơ sở y tế.

Lực lượng chức năng huyện Gia Lộc đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ban đầu xác định, cả ba anh em tử vong đều do ngạt khí.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội
6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 người nguy kịch nghi do ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội

6 công nhân được cho bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện suốt đêm. Khi phá cửa khu nhà xưởng thì phát hiện 3 người nằm bất động, 3 người vẫn còn thoi thóp.

Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch
Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch

VOV.VN - Bác sĩ Phạm Duy Tùng - người trực tiếp điều trị nói: Các nạn nhân đều nặng như nhau và đang nằm bất động và thở máy để duy trì huyết áp.

Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch

Vụ ngạt khí ở Hà Nội: Sức khỏe 3 nạn nhân vẫn đang nguy kịch

VOV.VN - Bác sĩ Phạm Duy Tùng - người trực tiếp điều trị nói: Các nạn nhân đều nặng như nhau và đang nằm bất động và thở máy để duy trì huyết áp.

Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí
Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra vào 20h ngày 7/11 tại Công ty Than Dương Huy khiến 1 công nhân cơ điện lò bậc 3/7 thiệt mạng.

Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí

Một công nhân tử vong trong hầm lò do ngạt khí

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra vào 20h ngày 7/11 tại Công ty Than Dương Huy khiến 1 công nhân cơ điện lò bậc 3/7 thiệt mạng.

Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ ngạt khí ở Hà Nội
Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ ngạt khí ở Hà Nội

VOV.VN - 3 người tử vong trong vụ ngạt khí gồm: Nguyễn Thị Vui, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp, Nghệ An và Bùi Văn Hòa là em ruột của nạn nhân Giáp.  

Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ ngạt khí ở Hà Nội

Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ ngạt khí ở Hà Nội

VOV.VN - 3 người tử vong trong vụ ngạt khí gồm: Nguyễn Thị Vui, Bắc Ninh; Bùi Văn Giáp, Nghệ An và Bùi Văn Hòa là em ruột của nạn nhân Giáp.