Bắt “người đẹp” với chiêu lừa hàng chục chiếc ô tô

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, Hằng đã làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt ít nhất 12 chiếc ô tô mang đi cầm cố.

Ngày 24/12, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hàng chục chiếc ô tô mà đối tượng Hằng đã lừa đảo. 

Theo cơ quan công an, cuối tháng 11/2016, Hằng thuê xe ô tô chiếc Honda CRV của một công ty vận tải có trụ sở ở TP.HCM tự lái để phục vụ cho nhu cầu đi lại. Sau đó Hằng sử dụng xe ô tô trên đến tiệm cầm đồ Xuân Yến (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) gặp chủ tiệm để cầm xe ô tô trên với số tiền 700 triệu đồng.

Lúc này, Hằng nói rằng xe ô tô trên là của mình mới mua, đang làm thủ tục sang tên nhưng do cần tiền gấp nên mới đem cầm. Người đẹp này đưa cho anh Xuân bản hợp đồng, giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô. Tất cả giấy tờ đều do Hằng làm giả hết sức tinh vi.

Đến ngày 19/12, Hằng lái chiếc ô tô Toyota  Furtuner đi trên một chiếc xe ô tô khác quay lại tiệm cầm đồ chuộc xe Honda CRV để đem đi bán cho khách rồi quay lại trả tiền. Để lấy chiếc xe Honda CRV này Hằng thế chấp chiếc ô tô Toyota cho tiệm cầm đồ cùng giấy tờ đều làm giả với số tiền 790 triệu đồng. Khi đối tượng đang làm thủ tục cầm cố xe để lấy tiền thì bị cơ quan công an kiểm tra phát hiện.

Trung tá Đàm Bảo Quân cho biết, với thủ đoạn tương tự Hằng cầm cố được 12 chiếc ô tô khác với số tiền 3 tỷ đồng. Qua lời khai, công an xác định nhiều khả năng “người đẹp” này vẫn còn lừa nhiều người khác. Vì vậy cơ quan CSĐT thông báo ai là nạn nhân của Hằng thì liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương để làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng
Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng khai nhận đã huy động vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền nhiều tỷ đồng… để dùng vào việc riêng.

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

Tạm giam nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 50 tỷ đồng

VOV.VN - Cựu cán bộ ngân hàng khai nhận đã huy động vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền nhiều tỷ đồng… để dùng vào việc riêng.

Khởi tố Giám đốc lừa đảo bằng trò đa cấp
Khởi tố Giám đốc lừa đảo bằng trò đa cấp

Giám đốc Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam-Lê Thị Hồng Lan bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố Giám đốc lừa đảo bằng trò đa cấp

Khởi tố Giám đốc lừa đảo bằng trò đa cấp

Giám đốc Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam-Lê Thị Hồng Lan bị khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo kinh doanh qua mạng: Khó để truy tố và xử lý hình sự?
Lừa đảo kinh doanh qua mạng: Khó để truy tố và xử lý hình sự?

VOV.VN - Để truy tố các đối tượng lừa đảo không dễ vì chủ yếu là giao dịch qua mạng, không có chứng cứ nên rất khó bắt giữ và cấu thành tội phạm.

Lừa đảo kinh doanh qua mạng: Khó để truy tố và xử lý hình sự?

Lừa đảo kinh doanh qua mạng: Khó để truy tố và xử lý hình sự?

VOV.VN - Để truy tố các đối tượng lừa đảo không dễ vì chủ yếu là giao dịch qua mạng, không có chứng cứ nên rất khó bắt giữ và cấu thành tội phạm.

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng
Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nổ là cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người có nhu cầu xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nổ là cán bộ Thanh tra Chính phủ để làm quen, mồi chài những người có nhu cầu xin việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rao bán xe máy giá rẻ, siêu lừa nhí tham gia lừa đảo tiền tỷ
Rao bán xe máy giá rẻ, siêu lừa nhí tham gia lừa đảo tiền tỷ

Vỹ và Hải lên mạng rao bán xe máy rẻ, dụ hàng trăm người mua gửi tiền đặt cọc rồi “mất tích”… "Cặp đôi" đã chiếm đoạt số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.

Rao bán xe máy giá rẻ, siêu lừa nhí tham gia lừa đảo tiền tỷ

Rao bán xe máy giá rẻ, siêu lừa nhí tham gia lừa đảo tiền tỷ

Vỹ và Hải lên mạng rao bán xe máy rẻ, dụ hàng trăm người mua gửi tiền đặt cọc rồi “mất tích”… "Cặp đôi" đã chiếm đoạt số tiền khoảng 2,5 tỷ đồng.