Chính sách ngoại giao Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump và các hệ lụy

VOV.VN - “Chính sách ngoại giao của Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và các hệ lụy” là chủ đề buổi tọa đàm nhân chuyến thăm Việt Nam của GS. Karaagac.

Ngày 21/11, nhân chuyến thăm Việt Nam của Giáo sư John R. Karaagac, Đại học Indiana, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với nhóm Sáng kiến Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Chính sách ngoại giao của Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và các hệ lụy”.

Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ảnh: AP

Đại sứ Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế và Giáo sư John R. Karaagac đồng chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có các đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các cơ quan Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cán bộ và lãnh đạo nữ trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế”, thành viên Ban Chỉ đạo Ngoại giao Kinh tế (Bộ Ngoại giao) và nhiều học giả, chuyên gia kinh tế Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm  đã có cơ hội lắng nghe, trao đổi, thảo luận với Giáo sư John R. Karaagac về cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ với thắng lợi thuộc về ông Donald Trump, chính sách ngoại giao của Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump và dự báo các tác động của chính sách này đến kinh tế Mỹ, kinh tế thế giới, quá trình toàn cầu hoá, các hiệp định về biến đổi khí hậu, chính sách tiền tệ của Mỹ, sự điều chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như khả năng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thông qua.

Giáo sư John R. Karaagac là một giảng viên và diễn giả nổi tiếng tại Mỹ. Ông có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Indiana, Đại học Johns Hopkins và nhiều đại học lớn khác của Mỹ.

Ngoài giảng dạy, ông còn là chuyên gia hàng đầu về chính trị và chính sách đối ngoại của Mỹ, tác giả một số cuốn sách nổi tiếng về chính trị, đối ngoại Mỹ và có nhiều dự án nghiên cứu lớn.

Giáo sư John R. Karaagac tốt nghiệp cử nhân tại Đại học California và tiến sĩ (xuất sắc) về Quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn lựa chọn nhân sự cấp cao của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump
Dấu ấn lựa chọn nhân sự cấp cao của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Từ những lựa chọn nhân sự gần đây, có thể thấy, những cam kết mà Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đưa ra trước đó sẽ được thực hiện đầy đủ.

Dấu ấn lựa chọn nhân sự cấp cao của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump

Dấu ấn lựa chọn nhân sự cấp cao của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump

VOV.VN - Từ những lựa chọn nhân sự gần đây, có thể thấy, những cam kết mà Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đưa ra trước đó sẽ được thực hiện đầy đủ.

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama
Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

VOV.VN - Thắng cử Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa với việc “đăng quang” xong là không cần lắng nghe những đề xuất từ đại diện phe đối lập.

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

Báo Mỹ: Donald Trump cần tránh khiếm khuyết của Tổng thống Obama

VOV.VN - Thắng cử Tổng thống Mỹ không đồng nghĩa với việc “đăng quang” xong là không cần lắng nghe những đề xuất từ đại diện phe đối lập.

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump
Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Syria cho biết, Syria sẽ “đợi và chờ” xem  liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ có thay đổi chính sách với Syria hay không.

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

Tổng thống Syria sẵn sàng hợp tác với ông Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Syria cho biết, Syria sẽ “đợi và chờ” xem  liệu Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ có thay đổi chính sách với Syria hay không.

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh
Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump hôm 18/11 đã lựa chọn người vào vi trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump hôm 18/11 đã lựa chọn người vào vi trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh Quốc gia.