Tổng thống Bulgaria tuyên bố sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý kiểu Anh

VOV.VN - Tổng thống Bulgaria tuyên bố sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý kiểu Anh tại Bulgaria và một kịch bản chia tay EU kiểu như vậy là không thể chấp nhận. 

Phát biểu trên kênh truyền hình France 24 của Pháp ngày 3/7, Tổng thống Rosen Plevneliev cho biết kết quả của cuộc trưng cầu dân ý ở Anh hôm 23/6 vừa qua là dấu hiệu cảnh báo cho thấy châu Âu đã không còn khả năng kháng cự lại những ảnh hưởng của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa hay dân túy hẹp hòi. 

Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev. (Ảnh: europarl.europa.eu).

Tổng thống cho rằng không nơi nào trên thế giới chủ nghĩa dân túy chứng tỏ được khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội, cho dù đó là vấn đề kinh tế hay an ninh. Vì vậy Tổng thống Rosen Plevneliev kêu gọi các quốc gia hãy đoàn kết để vượt qua mọi thách thức của thế giới ngày nay.

Người đứng đầu nhà nước Bulgaria cũng thúc giục Anh và EU sớm có những quyết định kịp thời hậu trưng cầu dân ý, tránh dẫn đến bất ổn và mất niềm tin của người dân, các nhà đầu tư hay doanh nghiệp tại khu vực.

Ông Rosen Plevneliev nhấn mạnh bất chấp kết quả trưng cầu mới đây ở Anh, Bulgaria vẫn mong muốn là người bạn và đối tác gần gũi của Anh.

Tổng thống Rosen Plevneliev khẳng định trong quá trình đàm phán Anh rời EU, chính phủ Bulgaria cam kết bảo vệ quyền lợi của công dân nước mình đang sinh sống và làm việc tại Anh, cũng như bất kỳ công dân châu Âu nào khác đang hưởng lợi từ xu thế tự do đi lại trong một châu Âu thống nhất.

Theo các cuộc thăm dò dư luận được tổ chức gần đây tại Bulgaria, phần lớn người dân ủng hộ quy chế thành viên của nước này này đối với Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại quang cảnh Liên hiệp Anh kiểm phiếu trưng cầu dân ý về Brexit
Nhìn lại quang cảnh Liên hiệp Anh kiểm phiếu trưng cầu dân ý về Brexit

VOV.VN - Ngày 23/6 các cử tri Liên hiệp Anh đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU (Brexit). Việc kiểm phiếu diễn ra khẩn trương.

Nhìn lại quang cảnh Liên hiệp Anh kiểm phiếu trưng cầu dân ý về Brexit

Nhìn lại quang cảnh Liên hiệp Anh kiểm phiếu trưng cầu dân ý về Brexit

VOV.VN - Ngày 23/6 các cử tri Liên hiệp Anh đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU (Brexit). Việc kiểm phiếu diễn ra khẩn trương.

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2
Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

VOV.VN - Lý do những người ký thỉnh nguyện thư đưa ra là chỉ có dưới 60% phiếu thuận trong tổng số 75% cử tri đi bầu

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

Hơn 1 triệu người Anh ký nguyện thư đòi trưng cầu dân ý lần 2

VOV.VN - Lý do những người ký thỉnh nguyện thư đưa ra là chỉ có dưới 60% phiếu thuận trong tổng số 75% cử tri đi bầu

Giá thực phẩm Anh tăng vọt sau trưng cầu dân ý về Brexit
Giá thực phẩm Anh tăng vọt sau trưng cầu dân ý về Brexit

VOV.VN - Giá thực phẩm dự kiến tăng vọt sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi EU do sự lệ thuộc của nước này vào nhập khẩu và sự rớt giá của đồng bảng Anh.

Giá thực phẩm Anh tăng vọt sau trưng cầu dân ý về Brexit

Giá thực phẩm Anh tăng vọt sau trưng cầu dân ý về Brexit

VOV.VN - Giá thực phẩm dự kiến tăng vọt sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi EU do sự lệ thuộc của nước này vào nhập khẩu và sự rớt giá của đồng bảng Anh.

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU
Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

VOV.VN -Phát triển mối quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO luôn được coi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại lâu dài của Chính phủ Cộng hòa Séc. 

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

Chính phủ Cộng hòa Séc phản bác đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về EU

VOV.VN -Phát triển mối quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO luôn được coi là ưu tiên trong chính sách đối ngoại lâu dài của Chính phủ Cộng hòa Séc.