Thi thể ngư dân Bình Thuận được tìm thấy cách bờ 80 hải lý

VOV.VN - Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm thấy xác ngư dân mất tích trên biển ngày 9/3.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết: sau khi tổ chức tìm kiếm, hôm qua (12/3), tàu cá BTh 96989 Ts đã tìm thấy thi thể của thuyền viên Chế Văn Nhân (39 tuổi, trú phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết) bị mất tích trên biển từ 3 hôm trước. Thi thể nạn nhân hiện đã được vớt lên và trên đường đưa vào bờ.

Trước đó, vào tối 9/3, tàu cá BTh 96989 công suất 390 mã lực đang làm nghề kéo đơn cách cửa biển thị xã La Gi khoảng 80 hải lý về hướng Nam thì thuyền trưởng Võ Hữu Thọ phát hiện thuyền viên Chế Văn Nhân bị rơi xuống biển. 
 

Thi thể ngư dân Chế Văn Nhân được phát hiện cách bờ La Gi 80 hải lý.
Những ngày qua, thuyền trưởng Thọ phối hợp với một số phương tiện khác tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân gần khu vực bị mất tích./. 



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích ngoài khơi
Tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích ngoài khơi

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm thuyền viên Chế Văn Nhân của tàu cá BTh BTh 96989 Ts vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai.

Tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích ngoài khơi

Tìm kiếm ngư dân Bình Thuận mất tích ngoài khơi

VOV.VN - Hoạt động tìm kiếm thuyền viên Chế Văn Nhân của tàu cá BTh BTh 96989 Ts vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai.