Việt Nam trong tuần: Giá vàng “nhảy múa” trước ngày vía Thần Tài

VOV.VN -Trước ngày vía Thần Tài (ngày 10 tháng Giêng âm lịch), giá vàng biến động mạnh và tăng cả triệu đồng mỗi lượng.

Tuần vừa qua (30/1-4/2), vẫn trong không khí mừng năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động mừng Xuân. Đặc biệt, trên thị trường, giá vàng biến động mạnh trước ngày vía Thần Tài.

Nhiều hoạt động chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ

Sáng 30/1 và 31/1, tức ngày Mồng 3 và 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ lãnh đạo, nhân dân tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng đề nghị 3 địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tăng cường liên kết vùng để tạo sự phát triển. Chủ động khai thác tuyến đường ven biển từ Chu Lai (Quảng Nam) đến Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sắp tới là Bình Định để tạo sự phát triển của không gian kinh tế chung ở khu vực miền Trung.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế du lịch, liên kết với các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam để phát triển du lịch mạnh mẽ hơn, thương hiệu du lịch Huế phải thể hiện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch. Cùng với đó là chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp thông  minh, chất lượng cao để nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn.

Nhân dịp Tết Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 31/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi tại nhà riêng.

Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đỗ Mười trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang kính chúc đồng chí Đỗ Mười luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có những ý kiến tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Các tỉnh về Hà Nội chúc Tết lãnh đạo giảm 70%

Sáng 3/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017. Thủ tướng đánh giá, sau 9 tháng hoạt động, bước đầu Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có được niềm tin của nhân dân và hệ thống chính trị, Chính phủ quyết không để mất niềm tin đó.

Cùng với việc đánh giá lại việc thực hiện các chỉ đạo trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm trên cả nước; thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Trong các nội dung kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm các cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội; xử lý nghiêm cán bộ, công chức bỏ việc trong giờ hành chính đi lễ hội.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt các chỉ đạo tổ chức và chăm lo Tết cho nhân dân. Đối với việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, Thủ tướng đánh giá: “Thông tin các tỉnh về Hà Nội lễ Tết các Bộ, ngành, ban của Chính phủ đã giảm, được đánh giá giảm trên 70%, còn khoảng 20-30% nữa sẽ được xử lý tiếp. Đây là cuộc thay đổi rất lớn về tư duy thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ”.

Lễ hội Tịch Điền dùng máy cày để khuyến khích CNH-HĐH

Sáng 3/2 (tức mùng 7 Tết Đinh Dậu), Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2017 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và thực hiện cày Tịch Điền, nghi lễ chính của lễ hội mang ý nghĩa khai mở một năm lao động, cày cấy mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Điểm mới của lễ hội Tịch Điền năm nay là bên cạnh việc thực hiện nghi thức cày Tịch Điền bằng trâu truyền thống còn có sự xuất hiện của máy cày nhằm khuyến khích công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Lễ hội Tịch Điền tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được Nhà nước ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đây là lễ hội văn hóa mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao tinh thần trọng nông, vai trò của nhà nông “Dĩ nông vi bản”, “Phi nông bất ổn”.

Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần I

Tối 3/2, đúng vào ngày kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự Lễ công bố và trao giải.

Ngay sau Lễ phát động Giải nhân dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 170 tờ báo, tạp chí và trang tin điện tử đã tập trung tuyên truyền về cuộc thi. Rất nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương trong cả nước đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham dự giải.

Sau chưa đầy 6 tháng kể từ khi phát động đã có 1.173 tác phẩm từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi về tham dự giải. Trong đó, có 704 tác phẩm báo in, 108 tác phẩm báo điện tử, 84 tác phẩm phát thanh, 266 tác phẩm truyền hình và 11 tác phẩm ảnh báo chí.

Cầu Hưng Hà sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017, vượt tiến độ 12 tháng

Theo kế hoạch, dự án cầu Hưng Hà sẽ hoàn thành sau 36 tháng, tuy nhiên sau 7 tháng dự án đã thi công đạt 35 -37% khối lượng công việc. Trên cơ sở điều chỉnh các phương án thi công và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, dự án cầu Hưng Hà có thể hoàn thành vào tháng 12/2017, vượt tiến độ 12 tháng.

Dự án cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài 7,31 km, điểm đầu tuyến là nút giao Quốc lộ 39 thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, điểm cuối tuyến thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Giá vàng “nhảy múa” trước ngày vía Thần Tài

Trong tuần, giá vàng được nhiều công ty kinh doanh vàng bạc điều chỉnh giá mua – bán tăng với biên độ mạnh. Trong đó, phiên ngày 2/2, giá vàng SJC và DOJI đã được điều chỉnh tăng từ khoảng 400.000 đến 700.000 đồng/lượng.

Đến ngày 3/2, so với phiên trước giá vàng SJC tăng thêm 120.000 đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới tăng cao nhất 3 tuần lên mức 1.219 USD/oz. Hôm 4/2, giá vàng tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng, tiến lên sát mốc 38 triệu đồng/lượng trước ngày Thần Tài.

Giá vàng trong nước tăng được đánh giá là tăng theo giá vàng thế giới, nhưng biên độ tăng trong nước rộng hơn. Đây là động thái được cho là đón đầu ngày vía Thần Tài 10/1 âm lịch (tức 6/2/2017).  

Vietcombank không trả đủ lãi tiền gửi cho khách suốt 16 năm

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập báo cáo tài chính năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Một trong những thông tin đáng chú ý là nhà băng này đã không trả đủ lãi tiền gửi cho khách hàng trong suốt 16 năm qua.

Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Trong tuần qua, vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Và thống kê cho thấy, dịp Tết Đinh Dậu 2017 có 203 người chết và 417 người bị tàn tật trong 368 vụ TNGT xảy ra trong 7 ngày Tết. Trung bình, mỗi ngày có 29 người tử vong vì TNGT và 59 người bị thương. Trong 7 ngày nghỉ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và tăng so với Tết Bính Thân.

So với 7 ngày Tết Bính Thân 2016, có thể thấy Tết Nguyên đán 2017 tình hình trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp hơn, tai nạn giao thông đã tăng trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết và bị thương. Số vụ tai nạn giao thông tăng 84 vụ (29,5%), tăng 21 người chết (11,5 %), tăng 135 người bị thương (48%).

Yêu cầu rút kinh nghiệm về hành động ném lộc phản cảm ở chùa Hương

Trong tuần, cư dân mạng đang xôn xao trước clip quay lại cảnh một sư thầy đứng trên cao và ném lộc xuống, gây nên cảnh tranh cướp giữa các du khách ở chùa Hương. Hình ảnh phản cảm này không chỉ thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt theo dõi mà còn khiến những người quản lý văn hóa phải bất ngờ, sửng sốt.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), bà cảm thấy sửng sốt và bất ngờ khi xem clip sư thầy Chùa Hương ném lộc để người dân tranh cướp. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên