TPHCM: Cháy lớn căn nhà 3 tầng lúc rạng sáng, thiệt hại lớn về tài sản

VOV.VN - Khoảng 2h 30 sáng, một người dân sống lân cận đã phát hiện khói đen bốc ra từ tầng 2 của ngôi nhà này nên đã tri hô.

Rạng sáng nay (17/8), căn nhà 3 tầng địa chỉ số 34B trên đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận bất ngờ  bốc cháy dữ dội, gây thiệt hại nhiều tài sản. Khoảng 2h 30 sáng cùng ngày, một người dân sống lân cận đã  phát hiện khói đen bốc ra từ tầng 2 của ngôi nhà này nên đã tri hô.

Tầng trệt ngôi nhà là tiệm may chứa nhiều vải vóc dễ cháy.

Lực lượng tại chỗ đã huy động bình chữa cháy và dụng cụ phá khóa để giải cứu những người trong nhà nhưng không có ai. Trước đó khi  nghe tri hô, 4 người trong ngôi nhà này đã tỉnh dậy, kịp thời thoát khỏi ngôi nhà bằng lối sau.

Hàng chục cán bộ chiến sỹ tham gia dập lửa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, căn nhà này hiện đang cho thuê tầng trệt mở tiệm may; chứa nhiều vải vóc, vật liệu dễ cháy.

Hiện vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bà hỏa” thiêu xưởng dệt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng
“Bà hỏa” thiêu xưởng dệt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Khoảng 15h15 ngày 16/8, tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt, gây thiệt hại nặng.

“Bà hỏa” thiêu xưởng dệt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

“Bà hỏa” thiêu xưởng dệt, thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Khoảng 15h15 ngày 16/8, tại thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi nhà máy dệt, gây thiệt hại nặng.