Siết chặt bảo lãnh nợ cho doanh nghiệp, giảm áp lực nợ công

VOV.VN - Nợ do Chính phủ bảo lãnh tiềm ẩn nguy cơ với nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ và là một trong những áp lực lên nợ công.

Nghị định số 04/2017 chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1/3) sẽ siết chặt quản lý bảo lãnh nợ cho doanh nghiệp, nhằm góp phần giảm áp lực nợ công. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính tổ chức ngày 1/3 tại Hà Nội.

Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính (người ngồi giữa) chủ trì họp báo

Theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2016 nợ công của Việt Nam vào khoảng 64,13%G DP, nợ Chính phủ 53,62% GDP. Đóng góp đáng kể vào tỷ trọng nợ công là nợ do Chính phủ bảo lãnh, cuối năm 2016 vào khoảng 10,2% GDP. Hầu hết các khoản bảo lãnh của Chính phủ là dành cho dự án của khối doanh nghiệp nhà nước.

Trong khi đó, Nghị định số 15/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ qua nhiều năm thực hiện đã bộc lộ những bất cập như chưa có cơ chế giám sát, chưa có chế tài xử lý vi phạm. Vai trò cơ quan chủ quản và cơ quan liên quan chưa rõ ràng, nên khó khăn khi xử lý dự án yếu kém. Do đó, đầu năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04 thay thế Nghị định số 15/2011 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Theo đó, các điều kiện về bảo lãnh sẽ được siết chặt lại. Mức bảo lãnh Chính phủ theo quy định mới đã giảm từ 80% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án xuống còn không vượt quá 70%, tùy theo cấp độ quan trọng của chương trình, dự án.

Ngoài ra, các mức phí bảo lãnh đã được điều chỉnh lại với mức phí tối thiểu tăng từ 1,5%/năm trên số dư nợ được bảo lãnh lên 2%/năm. Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính cho biết, những quy định này nhằm siết chặt quản lý bảo lãnh nợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, giảm dần tỷ trọng nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cũng cho biết,  hiện những đơn vị được Chính phủ cấp bảo lãnh nhiều nhất là: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam…

Lâu nay, việc cấp bão lãnh Chính phủ chủ yếu là dựa trên giải trình các chủ dự án mà không có trách nhiệm của các Bộ ngành liên quan. Thế nhưng, trong Nghị định 04 mới ban hành đã quy định rất rõ vai trò của các bộ ngành tham gia vào quá trình cấp bảo lãnh, quản lý bảo lãnh.

Theo đó, các bộ ngành phải có trách nhiệm tham gia góp ý kiến về mặt chuyên môn. Các dự án trong quá trình triển khai không thể tránh rủi ro và khó đảm bảo thành công 100%, nhưng khi xảy ra vấn đề thì phải quy lại trách nhiệm giải trình đối với các bộ ngành chủ quản.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến 31/12/2015, tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh đã lên tới trên 459.000 tỷ đồng (tương đương gần 21 tỷ USD) bao gồm cả nợ được bảo lãnh để tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC – tiền thân là Vinashin), chiếm khoảng 17,6% tổng dư nợ công và bằng 11,1% GDP./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bội chi và nợ công cao – “cái gai” trên đường Việt Nam tăng trưởng
Bội chi và nợ công cao – “cái gai” trên đường Việt Nam tăng trưởng

VOV.VN -Nhiều chuyên gia cảnh báo bội chi ngân sách lớn và nợ công tăng cao vẫn như “cái gai” cản đường tăng trưởng của Việt Nam.

Bội chi và nợ công cao – “cái gai” trên đường Việt Nam tăng trưởng

Bội chi và nợ công cao – “cái gai” trên đường Việt Nam tăng trưởng

VOV.VN -Nhiều chuyên gia cảnh báo bội chi ngân sách lớn và nợ công tăng cao vẫn như “cái gai” cản đường tăng trưởng của Việt Nam.

“Giải mã” nguyên nhân khiến nợ công liên tục “phình” to
“Giải mã” nguyên nhân khiến nợ công liên tục “phình” to

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thắn khẳng định: Nhận xét của Quốc hội về nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là hoàn toàn chính xác.

“Giải mã” nguyên nhân khiến nợ công liên tục “phình” to

“Giải mã” nguyên nhân khiến nợ công liên tục “phình” to

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính thẳng thắn khẳng định: Nhận xét của Quốc hội về nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là hoàn toàn chính xác.

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP
Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

VOV.VN - Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

Mục tiêu tái cơ cấu kinh tế: Nợ công không quá 65% GDP

VOV.VN - Quy mô nợ công hằng năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP tính đến cuối năm 2016
Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP tính đến cuối năm 2016

VOV.VN - Bộ Tài chính ước tính đến cuối năm 2016, dư nợ công khoảng 64,73%GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 53,62%GDP. 

Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP tính đến cuối năm 2016

Dư nợ công Việt Nam khoảng 64,73%GDP tính đến cuối năm 2016

VOV.VN - Bộ Tài chính ước tính đến cuối năm 2016, dư nợ công khoảng 64,73%GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 53,62%GDP.