Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm khu sản xuất ôtô Trường Hải

VOV.VN -Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào các dòng xe có lợi thế cạnh tranh.

Chiều 9/8, Ủy viên Bộ Chính trị-Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đến thăm Khu phức hợp Sản xuất và Lắp ráp ôtô Chu Lai – Trường Hải tại Khu Kinh tế mở Chu lai.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác, ông Trần Bá Dương-Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải cho biết, năm nay, đơn vị đặt mục tiêu đạt sản lượng hơn 112.000 xe các loại, doanh thu khoảng 3 tỉ USD, nộp ngân sách Nhà nước hơn 20.000 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Khu phức hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai- Trường Hải

Cùng với việc đầu tư phát triển sản xuất, những năm gần đây, công ty mở rộng liên kết, chuyển giao công nghệ, đầu tư các nhà máy phụ tùng, tăng tỷ lệ nội địa hoá. Hiện, tỷ lệ nội địa hóa của xe bus là 60% và xe tải là 42%.

Với năng lực hiện tại, công ty đang phấn đấu trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, phấn đấu đến năm 2018 vươn lên giữ vững vị trí hàng đầu về sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước và ASEAN.

Thị phần xe ôtô của doanh nghiệp này hiện chiếm khoảng 43% thị trường trong nước. Riêng các dòng xe bus chiếm đến 60% thị phần.

Thực hiện chiến lược phát triển theo chuỗi logictics, cuối tuần vừa qua, công ty khai trương tuyến hàng hải container Hàn Quốc- Chu Lai và khởi công mở rộng Cảng Chu Lai-Trường Hải.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự phát triển của Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải thời gian qua.

Phó Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất, tập trung vào các dòng xe có lợi thế cạnh tranh.

Tập trung đầu tư, phát triển nhà máy sản xuất động cơ ô tô, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng xuất khẩu, đón đầu Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần mở rộng cơ sở thuế
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần mở rộng cơ sở thuế

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu ngành tài chính cần nghiên cứu để có giải pháp mở rộng cơ sở thuế. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần mở rộng cơ sở thuế

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần mở rộng cơ sở thuế

VOV.VN -Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu ngành tài chính cần nghiên cứu để có giải pháp mở rộng cơ sở thuế. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

VOV.VN -Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Nam Định, nhân dịp đoàn ra thăm Lăng Bác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đại biểu người có công tỉnh Nam Định

VOV.VN -Chiều 7/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Nam Định, nhân dịp đoàn ra thăm Lăng Bác.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc NH Standard Chartered
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc NH Standard Chartered

VOV.VN - Ngân hàng Standard Chartered cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ đánh giá về thị trường tài chính quốc tế, phát triển thị trường trong nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc NH Standard Chartered

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc NH Standard Chartered

VOV.VN - Ngân hàng Standard Chartered cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ đánh giá về thị trường tài chính quốc tế, phát triển thị trường trong nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.