Người Mỹ trốn thuế có thể bị thu hộ chiếu, cấm đi du lịch

VOV.VN - Bị thu hộ chiếu, cấm đi du lịch... là cái giá phải trả cho việc trốn thuế ở Mỹ, theo Russia Today.

Theo đạo luật FAST, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sẽ bắt đầu xác nhận các khoản nợ thuế với Bộ Ngoại giao, từ đó có thể từ chối cấp mới hay gia hạn hộ chiếu của người không nộp thuế.
Người Mỹ trốn thuế có thể bị thu hộ chiếu, cấm đi du lịch (Ảnh: Sputnik)

IRS cho hay, việc xác nhận thông tin người nộp thuế sẽ khởi động từ đầu năm 2017. Cơ quan này sẽ cập nhật thông tin trên trang web khi bắt đầu quá trình xác nhận các khoản nợ thuế và thu hồi hộ chiếu, chỉ cho phép người trốn thuế đi lại một chiều về Mỹ.

Theo luật Mỹ, khoản nợ thuế “phạm tội nghiêm trọng” được định nghĩa là “khoản thuế liên bang chưa thanh toán” hơn 50.000 USD (trên 1,1 tỷ đồng), bao gồm cả tiền lãi và tiền phạt. Giới hạn 50.000 USD mỗi năm sẽ được điều chỉnh theo lạm phát và chi phí sống. Giới hạn trên không chỉ gói gọn trong một năm mà được xét theo nhiều năm, vì vậy, tổng số thuế nợ là vấn đề dân Mỹ cần quan tâm.

Nếu một người phạm tội theo luật mới, IRS phải thông báo cho cá nhân đó bằng văn bản cùng lúc với việc xác định khoản tiền nợ với Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao sẽ giữ đơn xin hộ chiếu hay cấp mới hộ chiếu trong 90 ngày để mọi vấn đề về thuế được cá nhân giải quyết ổn thỏa. Người phạm luật không có thời gian ân hạn để giải quyết nợ trước khi bị thu hồi hộ chiếu đang có.

Không chỉ hạn chế khả năng du lịch nước ngoài, việc thu hồi hộ chiếu còn khiến công dân Mỹ chịu nhiều hạn chế trong nước. Tại một số bang, nếu hộ chiếu không đáp ứng tiêu chuẩn thì người mang hộ chiếu sẽ không được chấp thuận cho lên các chuyến bay nội địa từ sau ngày 22/1/2018.

Đạo luật FAST (Fixing America’s Surface Transportation Act) được Quốc hội Mỹ thông qua và được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật năm 2015. Mục đích của đạo luật này là cung cấp vốn dài hạn cho các dự án giao thông vận tải, trong đó có nhiều con đường cao tốc mới. Đạo luật bao gồm điều khoản quan trọng cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ tịch thu hộ chiếu của người nợ thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Đại gia' FDI đua nhau lách, trốn thuế
'Đại gia' FDI đua nhau lách, trốn thuế

Ngành thuế đang đứng trước nguy cơ "trắng tay" trong thương vụ 3.600 tỉ đồng của Big C và nghi án rửa tiền của "đại gia" Lotte Hàn Quốc.

'Đại gia' FDI đua nhau lách, trốn thuế

'Đại gia' FDI đua nhau lách, trốn thuế

Ngành thuế đang đứng trước nguy cơ "trắng tay" trong thương vụ 3.600 tỉ đồng của Big C và nghi án rửa tiền của "đại gia" Lotte Hàn Quốc.

Phát lộ thêm hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas
Phát lộ thêm hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ Panama, hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

Phát lộ thêm hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Phát lộ thêm hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ Panama, hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas.

90% xe Việt kiều hồi hương trốn thuế nhập khẩu
90% xe Việt kiều hồi hương trốn thuế nhập khẩu

VOV.VN - Đa số xe nhập khẩu mới đứng tên Việt kiều tại thời điểm nhập xe nhưng lúc đăng ký thì lại là người khác.

90% xe Việt kiều hồi hương trốn thuế nhập khẩu

90% xe Việt kiều hồi hương trốn thuế nhập khẩu

VOV.VN - Đa số xe nhập khẩu mới đứng tên Việt kiều tại thời điểm nhập xe nhưng lúc đăng ký thì lại là người khác.

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần
Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

VOV.VN -Google không ít lần dính vào nghi án trốn thuế lên tới hàng chục tỷ USD bằng cách chuyển doanh thu tới khu vực có "lỗ hổng thuế".

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

Google trốn thuế tinh vi không chỉ một lần

VOV.VN -Google không ít lần dính vào nghi án trốn thuế lên tới hàng chục tỷ USD bằng cách chuyển doanh thu tới khu vực có "lỗ hổng thuế".

Apple đối mặt với mức phạt kỷ lục do nghi án trốn thuế
Apple đối mặt với mức phạt kỷ lục do nghi án trốn thuế

VOV.VN - Apple đối diện với mức phạt 14 tỷ USD do chỉ đóng thuế ở mức 0,005% trên tổng lợi nhuận của Hãng này tại EU vào năm 2014.

Apple đối mặt với mức phạt kỷ lục do nghi án trốn thuế

Apple đối mặt với mức phạt kỷ lục do nghi án trốn thuế

VOV.VN - Apple đối diện với mức phạt 14 tỷ USD do chỉ đóng thuế ở mức 0,005% trên tổng lợi nhuận của Hãng này tại EU vào năm 2014.