ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

Chiều tối ngày 6/9, tại khuôn viên của ĐSQ Việt Nam tại Đức, ĐSQ Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và chiêu đãi nhân dịp 71 năm ngày tuyên bố độc lập của nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tới tham dự có Đại sứ, trưởng đoàn ngoại giao, Đại biện, Tuỳ viên quân sự của gần 40 cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia và vùng lãnh thổ đóng tại CHLB Đức.

Cùng đến dự ngày vui này còn có các nhân sỹ trí thức, doanh nhân, đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt cùng hàng trăm bà con kiều bào đại diện cho 125.000 bà con người Việt đến từ mọi miền nước Đức. 

Bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức, các Nghị sĩ Quốc hội và đại diện các Bộ ngành, địa phương của Đức cũng có mặt trong buổi chiêu đãi.

Trong diễn văn chào mừng tại buổi lễ Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng định những thành tựu của đất nước Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Đặc biệt những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới. Ông cũng ca ngợi mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Đức. Những kết quả vượt bậc trong quan hệ song phương Việt -Đức những năm gần đây, đặc biệt là quan hệ kinh tế với tổng giá trị kim ngạch đạt gần 9 tỉ USD cao nhất trong khối thị trường châu Âu.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng hy vọng con số đó sẽ còn tăng trưởng gấp bội trong thời gian sắp tới xứng đáng với mối quan hệ đối tác chiến lượng giữa Việt Nam và Đức, tương ứng với thế mạnh mà hai nước đang có. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội CHLB Đức đánh giá cao sự sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của nước Việt Nam. Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ và nhân dân hai nước trong đó có mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa quốc hội hai nước.

Bà Edelgard Bulmahn tin tưởng rằng với hơn 100.000 người Việt nói tiếng Đức ở trong nước và hơn 100.000 người Việt đang sống, hội nhập rất tốt tại CHLB Đức sẽ như một cầu nối, quan hệ song phương Việt - Đức sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian sắp tới. 

Một tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tổ chức một sự kiện lớn ngay tại khuôn viên của Sứ quán. Với một cổng chào bằng tre với hai chữ Việt Nam cùng các đèn lồng Hội An treo trên những cành cây xung quanh khuôn viên thoáng mát, những lều bạt như một cuộc dã ngoại, những tiết mục văn nghệ do bà con cộng đồng biểu diễn và một tiệc buffet với những món ngon Việt Nam đã đem đến cho những người tham dự một cảm giác ấm áp và thân thiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập.  

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập.  

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào
Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- 30 nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn… đã tham gia trình diễn chào mừng Quốc khánh Lào.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- 30 nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn… đã tham gia trình diễn chào mừng Quốc khánh Lào.