Nga cảnh báo Mỹ chưa nên rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Nga ngày 24/01 cho rằng bất cứ quyết định rút quân nào của Mỹ khỏi Afghanistan có thể khiến tình hình tại quốc gia Trung Á này thêm xấu đi.

Phát biểu trước báo giới, đại diện Tổng thống Nga ở Afghanistan Zamir Kabulov nêu rõ, cho đến nay, Nga chưa nhận được thông tin nào về việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định rút quân khỏi Afghanistan.

Theo ông, đây là điều hợp lý. Bởi lẽ, với tình hình hiện nay, nếu Mỹ quyết định rút quân ngay lập tức khỏi Afghanistan, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Lính Mỹ huấn luyện và cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan truy quét Taliban ở tỉnh Helmand. Ảnh: EPA.

Theo đánh giá của giới phân tích, 2 năm sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu rút quân khỏi Afghanistan và lực lượng an ninh nước sở tại tiếp quản nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc gia Tây Nam Á này vẫn đang phải vật lộn với tình trạng tham nhũng và bất ổn, trong khi quân đội liên tục là mục tiêu tấn công của phiến quân Taliban. Năng lực yếu kém của quân đội Afghanistan cũng là nguyên nhân khiến an ninh tại quốc gia này không đảm bảo.

Chủ trương chấm dứt sự hiện diện quân sự tại Afghanistan là một trong những mục tiêu hàng đầu của cựu Tổng thống Barack Obama khi ông lên nắm quyền hồi năm 2009. Nhưng đến nay, Mỹ vẫn duy trì khoảng 8.400 binh sĩ ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan
Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan

VOV.VN -Taliban cho biết, mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào một chiếc xe chở các nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Afghanistan.

Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan

Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom gần tòa nhà Quốc hội Afghanistan

VOV.VN -Taliban cho biết, mục tiêu của vụ tấn công là nhằm vào một chiếc xe chở các nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Afghanistan.

Hàng loạt vụ tấn công vào giới chức Afghanistan, gần 50 người chết
Hàng loạt vụ tấn công vào giới chức Afghanistan, gần 50 người chết

VOV.VN - Afghanistan ngày 10/1 đã trải qua một ngày thứ 3 đen tối khi liên tiếp hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố tại 3 thành phố lớn của nước này.

Hàng loạt vụ tấn công vào giới chức Afghanistan, gần 50 người chết

Hàng loạt vụ tấn công vào giới chức Afghanistan, gần 50 người chết

VOV.VN - Afghanistan ngày 10/1 đã trải qua một ngày thứ 3 đen tối khi liên tiếp hứng chịu loạt vụ tấn công khủng bố tại 3 thành phố lớn của nước này.

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan
Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

Mỹ sẽ điều 300 lính thủy đánh bộ tới Afghanistan

VOV.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được điều tới tỉnh Helmand ở để hỗ trợ các lực lượng an ninh địa phương trong cuộc chiến chống lại Taliban.

Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng
Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng

VOV.VN - 5 nhà ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại đây.

Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng

Đánh bom kép ở Afghanistan: 5 nhà ngoại giao UEA thiệt mạng

VOV.VN - 5 nhà ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UEA) thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Afghanistan khi thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại đây.