Việt Nam là thị trường tiềm năng với Mỹ

Đó là nhận định của ông Demetrios Marantis, Phó Đại diện Thương mại Mỹ về quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới mới đây.

Theo ông Marantis, Việt Nam là một thị trường trẻ, đầy tiềm năng, và liên tục tăng trưởng. Trong những năm qua, kể từ khi Mỹ và Việt Nam ký Hiệp định thương mại song phương, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng đáng kể, từ 1 tỷ USD năm 2001 lên đến 15 tỷ USD năm 2008. Thành quả này khiến Mỹ rất mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam.

Ông Marantis từng là Cố vấn trưởng về Luật pháp cho Hội đồng Thương mại Việt- Mỹ từ năm 2002 đến năm 2004, đánh giá cao khả năng thực hiện các cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng như các cam kết mà Việt Nam đã ký với Mỹ. Ông khẳng định đến thời điểm này, giữa hai nước vẫn có sự hợp tác hết sức tốt đẹp.

Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 20% tổng giá trị hàng xuất khẩu, và là nhà đầu tư nước ngoài số một tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên