Cựu Tổng thống Israel nhập viện vì tai biến nghiêm trọng

VOV.VN -Tối 13/9, cựu Tổng thống Israel ông Shimon Peres đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi trải qua một cơn tai biến nghiêm trọng.

Hiện ông Peres vẫn đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch tại trung tâm y tế Sheba của Israel.

Hồi tuần trước, tình trạng sức khỏe của ông Peres được đánh giá tốt sau một cuộc kiểm tra điện tim đồ ở bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi quay trở lại tái khám vào tối qua, cựu Tổng thống Israel đột nhiên bị tai biến mạch máu não.

Cựu Tổng thống Israel ông Shimon Peres 

Trước đó, ông Peres có cảm giác đau tức ngực và khó thở.

Hiện các bác sỹ tại bệnh viện Sheba đang tích cực theo dõi và điều trị các mạch máu bị vỡ bên trong não của ông.

Ông Yitsak Kreiss- Giám đốc Trung tâm Y tế Sheba cho biết: “ Ông Peres đã bị đột quỵ. Ông được điều trị bởi các chuyên gia tốt nhất tại trung tâm chúng tôi. Ông đã được dùng thuốc an thần, thở máy và đang được chăm sóc đặc biệt”.

Ông Shimon Peres là vị tổng thống thứ 9 của Israel. Ông cũng hai lần giữ chức vụ Thủ tướng của nước này.

Trong sự nghiệp chính trị kéo dài 66 năm của mình, ông Shimon Peres còn đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước của Israel như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, thành viên Quốc hội từ năm 1959 đến 2007.

Năm 1994, ông Peres đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình cùng với cố thủ tướng Israel ông Yitzhak Rabin và cố Tổng thống Palestine ông Yasser Arafat vì những cống hiến trong các cuộc đàm phán hòa bình dẫn tới Hiệp định Hòa bình Oslo giữa Israel và Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Singapore Ramanathan từ trần, thọ 92 tuổi
Cựu Tổng thống Singapore Ramanathan từ trần, thọ 92 tuổi

VOV.VN -Cựu tổng thống Nathan là tổng thống thứ sáu và phục vụ lâu nhất ở Singapore, từ 1999-2011.

Cựu Tổng thống Singapore Ramanathan từ trần, thọ 92 tuổi

Cựu Tổng thống Singapore Ramanathan từ trần, thọ 92 tuổi

VOV.VN -Cựu tổng thống Nathan là tổng thống thứ sáu và phục vụ lâu nhất ở Singapore, từ 1999-2011.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi hợp tác với Nga chống khủng bố
Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi hợp tác với Nga chống khủng bố

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 21/8 tuyên bố, sẵn sàng cho phép Nga sử dụng không phận và các căn cứ hải quân của nước này.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi hợp tác với Nga chống khủng bố

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi hợp tác với Nga chống khủng bố

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh ngày 21/8 tuyên bố, sẵn sàng cho phép Nga sử dụng không phận và các căn cứ hải quân của nước này.

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng
Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Ngoài ông Lula da Silva, còn có vợ ông và 3 người khác cũng bị buộc tội dính líu đến hành vi tham nhũng cũng như rửa tiền.

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Cảnh sát Brazil cáo buộc cựu Tổng thống Lula da Silva tham nhũng

Ngoài ông Lula da Silva, còn có vợ ông và 3 người khác cũng bị buộc tội dính líu đến hành vi tham nhũng cũng như rửa tiền.

Cựu Tổng thống Nathan: Người con thực sự của Singapore
Cựu Tổng thống Nathan: Người con thực sự của Singapore

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mô tả cố Tổng thống Nathan là nhà lãnh đạo “thân thiện, gần gũi và là người con thực sự của Singapore.

Cựu Tổng thống Nathan: Người con thực sự của Singapore

Cựu Tổng thống Nathan: Người con thực sự của Singapore

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mô tả cố Tổng thống Nathan là nhà lãnh đạo “thân thiện, gần gũi và là người con thực sự của Singapore.