Triệu phú thế giới đang chuyển nhà đi đâu?

Khi cân nhắc di cư, các triệu phú thường nghĩ đến hai vấn đề chính là giáo dục cho con cái và an toàn cho bản thân và gia đình...

Đã có khoảng 12.000 triệu phú di cư khỏi Pháp trong năm ngoái. Trung Quốc xếp thứ nhì, với 9.000 triệu phú di cư, tiếp đó là Brazil với 8.000 triệu phú chuyển ra nước ngoài sinh sống - Ảnh: BI.

Australia, Mỹ và Canada hiện đang là ba quốc gia mà các triệu phú thế giới ưa thích nhất khi chọn điểm đến di cư - một nghiên cứu mới được công bố cho thấy.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo New World Wealth cho biết đã có khoảng 11.000 triệu phú di cư tới Australia trong năm 2016, khiến nước này trở thành điểm đến số 1 của những người di cư là triệu phú. Nước Mỹ xếp thứ nhì với 10.000 triệu phú từ nước khác chuyển đến, và Canada xếp thứ ba với 8.000 triệu phú đến nhập cư trong năm ngoái.

Con số triệu phú di cư trên toàn cầu nói chung đang gia tăng. Năm 2016, có 82.000 triệu phú di cư trên toàn thế giới, so với con số 64.000 triệu phú di cư trong năm 2015.

Chuyên gia Andrew Amoils của New World Wealth nói khi cân nhắc di cư, các triệu phú thường nghĩ đến hai vấn đề chính là giáo dục cho con cái và an toàn cho bản thân và gia đình.

“Họ muốn có trường học tốt nhất cho con và muốn được cảm thấy an toàn”, ông Amoils nói. “Khí hậu, y tế, và sự sạch sẽ của môi trường cũng là những yếu tố quan trọng”.

Về những quốc gia mà triệu phú chuyển đi nhiều nhất, theo báo cáo, Pháp là quốc gia đứng đầu. Đã có khoảng 12.000 triệu phú di cư khỏi Pháp trong năm ngoái. Trung Quốc xếp thứ nhì, với 9.000 triệu phú di cư, tiếp đó là Brazil với 8.000 triệu phú chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Ông Amoils nói rằng lý do khiến nhiều triệu phú quyết định di cư khỏi Pháp là mức thuế cao đối với người giàu và căng thẳng tôn giáo gia tăng ở nước này.

“Ít nhất ở Trung Quốc, số triệu phú di cư được thay thế bằng số lượng thậm chí còn lớn hơn các triệu phú mới”, ông Amoils nói. “Nhưng ở Pháp thì không có nhiều triệu phú mới như vậy, nên điều này gây lo lắng”.

Báo cáo New World Wealth tính đến những triệu phú chuyển ra nước ngoài sống trong ít nhất 6 tháng, thay vì những triệu phú có hộ chiếu hay nhà ở một quốc gia nhưng hiếm khi sống ở đó. Báo cáo định nghĩa triệu phú là những người có tài sản từ 1 triệu USD không tính chỗ ở chính.

Dưới đây là 4 quốc gia có nhiều triệu phú chuyển đến nhất trong năm 2016:


Australia: 11.000
Mỹ: 10.000
Canada: 8.000
New Zealand: 4.000

Và đây là 5 quốc gia có nhiều triệu phú chuyển đi nhất:

Pháp: 12.000
Trung Quốc: 9.000
Brazil: 8.000
Ấn Độ: 6.000
Thổ Nhĩ Kỳ: 6.000

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên
Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

'Ảnh độc' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuở lập nghiệp ở Kharkov
'Ảnh độc' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuở lập nghiệp ở Kharkov

Trên tờ báo địa phương, cựu thị trưởng Kharkov, ông Mikhail Pilipchuk lý giải khởi nguồn thịnh vượng của vị tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng tại thành phố này.

'Ảnh độc' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuở lập nghiệp ở Kharkov

'Ảnh độc' của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thuở lập nghiệp ở Kharkov

Trên tờ báo địa phương, cựu thị trưởng Kharkov, ông Mikhail Pilipchuk lý giải khởi nguồn thịnh vượng của vị tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng tại thành phố này.