Tái hiện lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc vùng Bắc Trung Bộ

VOV.VN -Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6-2016).

Hôm nay, 25/6, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra các hoạt động giới thiệu truyền thống văn hóa gia đình các dân tộc vùng Bắc Trung Bộ. 

Đồng bào dân tộc Pa cô, Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ về ý nghĩa mang họ Hồ của dân tộc mình

Mở đầu chương trình giới thiệu truyền thống văn hóa gia đình các dân tộc vùng Bắc Trung Bộ, tái hiện lại nghi lễ đặt tên lấy họ Hồ và nói chuyện giao lưu với nhân chứng lịch sử của dân tộc Tà Ôi, Pa cô, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hồ Hoài Nam, Già làng Pa ring, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Theo lời kể của Anh hùng lao động Hồ Dục, dân tộc Pa cô, năm 1969, sau khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, đồng bào miền Tây, Thừa Thiên Huế nói riêng và nhân dân cả nước nói chung vô cùng xúc động, tiếc thương. Để thể hiện tình cảm thiêng liêng với Bác Hồ, chỉ tính riêng ngày 3/9/1969 đã có khoảng 20% người dân tự nguyện mang họ Hồ.

"Khi Bác Hồ qua đời bà con các dân tộc miền Tây nói chung và dân tộc Pa cô nói riêng vô cùng thương tiếc và buồn rầu bởi vì Bác là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Khi Bác qua đời rồi thì đồng bào chúng tôi không biết phải làm gì để đền ơn đáp nghĩa đối với Bác. Chính vì thế khi Bác qua đời thì tất cả các dân tộc miền Tây, Thừa Thiên Huế nói chung và dân tộc Pa cô chúng tôi nói riêng nguyện lấy họ Hồ để thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Bác, ghi lòng tạc dạ, để nhớ ơn Đảng, Bác Hồ", ông Hồ Hoài Nam cho biết.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động giới thiệu văn hóa gia đình các dân tộc vùng Bắc Trung Bộ, các nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện như Tết mừng tiếng sấm của đồng bào dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An; tái hiện Lễ cưới truyền thống của nhóm dân tộc Pa cô- Tà Ôi (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Bên cạnh đó là các hoạt động trưng bày triển lãm ảnh, các kỉ vật của dân tộc Tà Ôi, Bru - Vân Kiều; biểu diễn dân ca, dân vũ với chủ đề “Sắt son theo Đảng” tới nhân dân thủ đô Hà Nội và du khách. 
Tham gia trải nghiệm lễ hội, chị Nguyễn Thanh Hương, ở Nghệ An chia sẻ:"Qua những lần xem tái hiện lễ hội thế này thì bản thân tôi là thế hệ trẻ nhưng được quay trở về với nguồn cội của mình, quay về với thế hệ cha ông mà vẫn còn sinh sống với đặc trưng văn hóa của dân tộc mình trước đây. Tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng thấy lo lắng bởi vì các nét văn hóa không còn đậm bản sắc như ngày xưa nữa mà nhiều đồng bào hiện nay chỉ dùng trong các lễ hội truyền thống để tái hiện lại"./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên