Cúm A/H1N1 vẫn hoành hành ở nhiều nước

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu vừa xác nhận thêm 311 ca nhiễm cúm A/H1N1 mới trong vòng 24 giờ qua ở các nước Châu Âu.  

>> Việt Nam thêm 49 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1

Như vậy, đến nay, số người mắc cúm A/H1N1 ở khu vực này đã lên đến gần 43.000 người, với 80 người đã tử vong. Trong đó, Đức hiện là nước có nhiều ca mắc cúm A/H1N1 nhất: gần 14.000 người.

Đài truyền hình Hy lạp ngày hôm nay (23/8) đưa tin, một người tử do nhiễm virus cúm A/H1N1. Đây là trương hợp tử vong đầu tiên ở Hy Lạp. Bệnh nhân là một thanh niên 23 tuổi nhập viên hồi đầu tháng này trong tình trạng tim đập loạn.

Kể từ khi xuất hiện dịch đến nay, Hy Lạp đã có 1.400 người bị nhiễm cúm A/H1N1. Phần lớn những người bị nhiễm virus cúm A/H1N1 là từ nước ngoài trở về.

Cảnh sát Hồng Kông bên ngoài ks Metropark (Ảnh: AFP)

Cùng ngày, Bộ Y tế Palestine thông báo phát hiện 14 người mới bị nhiễm cúm A/H1N1 ở Bờ Tây trong tuần qua. Con số này nâng tổng số người bị nhiễm virus cúm A/H1N1 ở Palestine lên 121 người. Phần lớn những người này sống ở thành phố Ramala (khu Bờ Tây)

Còn tại Ai Cập, ngày 22/8, Bộ Y tế nước này thông báo, 39 người mới bị nhiễm virus cúm A/H1N1. Con số này nâng tổng số người bị nhiễm cúm A/H1N1 ở Ai Cập từ khi xuất hiện dịch hồi đầu tháng 6 tới nay lên 590 người. Bộ Y tế Ai Cập cho biết, trong số này có 448 người đã bình phục, một người tử vong và số còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện./.                                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên