PTT Nguyễn Xuân Phúc dự lễ 50 năm ngày hoàn thành Con đường hạnh phúc

VOV.VN - Lễ kỷ niệm này được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh phía bắc.

Tối nay (20/3) tại quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm ngày hoàn thành "Con đường hạnh phúc" tỉnh Hà Giang.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: chinhphu.vn)
Tham dự lễ kỉ niệm có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các thế hệ cựu thanh niên xung phong của 8 tỉnh đã tham gia mở con đường hạnh phúc, cùng đông đảo đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "Con đường Hạnh Phúc" được tổ chức nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn của các cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Nam Định đã khai thông tuyến đường từ thị xã Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía Bắc. Qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc khẳng định: Những bài học từ sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc giữa miền núi và miền xuôi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng phát huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tổng hợp trong nhân dân trong quá trình xây dựng công trình này còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Lễ kỷ niệm có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng ý chí tự lực tự cường cho các thế hệ ngày hôm nay.

Để tiếp tục phát huy tinh thần lao động cần cù lòng yêu nước sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc cũng như đền áp công lao to lớn khát vọng cháy bỏng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước, Phó Thủ tướng đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc Hà Giang cần nỗ lực biến khó khăn thách thức thành cơ hội phát triển, nhất là đặt Hà Giang trong mối liên kết vùng Tây Bắc và các vùng miền trong cả nước vững bước đi lên, phát triển bền vững hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và 5 năm 2010-2015 theo Nghị quyết của Đại hội tỉnh đã đề ra.

Phó Thủ tướng nói: “Nhân dịp này tôi đề nghị các Bộ, ngành Trung ương các địa phương các doanh nghiệp các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng những việc làm thiết thực tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Hà Giang nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung khơi dậy tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội tích cực chung tay cùng đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang và vùng Tây Bắc trong công cuộc xoá đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc."

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho lực lượng TNXP 8 tỉnh và tặng quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng của tỉnh Hà Giang còn bộc lộ nhiều điểm lạc hậu làm hạn chế quá trình lưu thông hàng hoá và con người.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo phát triển kinh tế xã hội Hà Giang

VOV.VN - Cơ sở hạ tầng của tỉnh Hà Giang còn bộc lộ nhiều điểm lạc hậu làm hạn chế quá trình lưu thông hàng hoá và con người.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN - Đại sứ Ưng Tích Hiên khẳng định sẽ làm hết sức mình đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN - Đại sứ Ưng Tích Hiên khẳng định sẽ làm hết sức mình đóng góp cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 3 Ban Chỉ đạo
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 3 Ban Chỉ đạo

VOV.VN - Các Ban Chỉ đạo đã đề xuất đến Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về những vấn đề bức xúc đặt ra trong vùng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 3 Ban Chỉ đạo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 3 Ban Chỉ đạo

VOV.VN - Các Ban Chỉ đạo đã đề xuất đến Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về những vấn đề bức xúc đặt ra trong vùng.

PTT Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến về xử phạt trực tiếp gây TNGT
PTT Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến về xử phạt trực tiếp gây TNGT

VOV.VN -Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

PTT Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến về xử phạt trực tiếp gây TNGT

PTT Nguyễn Xuân Phúc nêu ý kiến về xử phạt trực tiếp gây TNGT

VOV.VN -Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP Cần Thơ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP Cần Thơ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo thành phố Cần Thơ cần suy nghĩ đổi mới tư duy phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP Cần Thơ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với UBND TP Cần Thơ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo thành phố Cần Thơ cần suy nghĩ đổi mới tư duy phát triển kinh tế, xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tội phạm lộng hành

VOV.VN -Phó Thủ tướng nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.