Iran sẽ làm giàu urani nếu Mỹ không thực thi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo, nếu Mỹ vẫn cố tình trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình thì Iran sẽ có những bước đi “đáp trả”.

Giới chức Iran hôm qua (2/8) cho biết nước này có thể khởi động lại chương trình làm giàu urani trong trường hợp Mỹ không thực hiện cam kết của mình, theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi năm ngoái.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: PressTV)

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Behou Nemati nêu rõ, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 ( gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) là sự “tập hợp toàn diện những cam kết”. Vì thế, nếu Mỹ vẫn cố tình tiếp tục trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình thì Iran sẽ có những bước đi “đáp trả”.

Trước đó, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei cũng  chỉ trích Mỹ vi phạm nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân và vô hình chung đang phá hủy mối quan hệ kinh tế của Iran đối với các nước khác.

Ông Khamenei cho rằng, cách hành xử của Mỹ khiến Iran không được hưởng đầy đủ lợi ích từ thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi giữa tháng 7 năm ngoái. Lãnh tụ tối cao Iran một lần nữa kêu gọi Mỹ có "thái độ nghiêm túc" trong vấn đề này.

Đến nay, Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm vận Iran với cáo buộc nước này vẫn hỗ trợ khủng bố và lạm dụng nhân quyền.. Ngoài ra, Mỹ còn đưa một số tổ chức của Iran ở trong nước và ngoài nước vào danh sách đen trừng phạt, với lý do Tehran đang tham gia chương trình phát triển tên lửa.

Giới chức Iran cho rằng, Mỹ chỉ dỡ bỏ trừng phạt trên lý thuyết còn trong thực tế, Mỹ vẫn tạo ra rào cản để các ngân hàng nước ngoài không thể hợp tác kinh doanh với Iran.

Theo thỏa thuận ký kết với nhóm P5+1, Iran cam kết cắt giảm các hoạt động hạt nhân như làm giàu urani, đổi lại các cường quốc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt nền kinh tế Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran cảnh báo Bahrain sẽ phải “trả giá đắt”
Tướng Iran cảnh báo Bahrain sẽ phải “trả giá đắt”

VOV.VN -Lời cảnh báo của Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran đưa ra sau khi giới chức Bahrain tước bỏ quốc tịch Bahrain đối với giáo sĩ Qassim 

Tướng Iran cảnh báo Bahrain sẽ phải “trả giá đắt”

Tướng Iran cảnh báo Bahrain sẽ phải “trả giá đắt”

VOV.VN -Lời cảnh báo của Tư lệnh Lực lượng vệ binh Cách mạng Iran đưa ra sau khi giới chức Bahrain tước bỏ quốc tịch Bahrain đối với giáo sĩ Qassim 

Iran phá âm mưu đánh bom Tehran của IS
Iran phá âm mưu đánh bom Tehran của IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng sau âm mưu đánh bom bất thành nhằm vào thủ đô Tehran và các thành phố khác

Iran phá âm mưu đánh bom Tehran của IS

Iran phá âm mưu đánh bom Tehran của IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đứng sau âm mưu đánh bom bất thành nhằm vào thủ đô Tehran và các thành phố khác

Nhìn lại 1 năm sau khi Iran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1
Nhìn lại 1 năm sau khi Iran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1

VOV.VN -Một năm sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, những cảnh báo tồi tệ nhất về thỏa thuận này đã không xảy ra.

Nhìn lại 1 năm sau khi Iran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1

Nhìn lại 1 năm sau khi Iran đạt được thỏa thuận với nhóm P5+1

VOV.VN -Một năm sau khi Iran và nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử, những cảnh báo tồi tệ nhất về thỏa thuận này đã không xảy ra.

Iran cách chức các giám đốc ngân hàng hưởng lương “khủng”
Iran cách chức các giám đốc ngân hàng hưởng lương “khủng”

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA hôm 30/6) đưa tin, nước này vừa cách chức giám đốc 4 ngân hàng thương mại lớn vì nhận mức lương “khủng”.

Iran cách chức các giám đốc ngân hàng hưởng lương “khủng”

Iran cách chức các giám đốc ngân hàng hưởng lương “khủng”

VOV.VN - Hãng thông tấn chính thức Iran IRNA hôm 30/6) đưa tin, nước này vừa cách chức giám đốc 4 ngân hàng thương mại lớn vì nhận mức lương “khủng”.

Iran tố Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân
Iran tố Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 20/7 tố cáo Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Iran và các cường quốc cách đây 1 năm.

Iran tố Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân

Iran tố Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani ngày 20/7 tố cáo Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được giữa Iran và các cường quốc cách đây 1 năm.