Nhật lo ngại rối loạn ở Hàn Quốc ảnh hưởng việc chia sẻ tình báo chung

VOV.VN - Nhật Bản đang lo ngại vụ bê bối chính trị ở Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới Thỏa thuận An ninh chung về tình báo quân sự (GSOMIA) mà 2 bên ký kết. 

Tờ Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản dẫn nguồn tin ngoại giao nước này cho biết, các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hai nước tuần trước nhất trí cần thiết phải nhanh chóng đi tới ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo kể trên. 

Nguồn tin cho hay, thêm một vòng đàm phán nữa có thể hoàn tất được thỏa thuận này. Tuy nhiên tờ báo này cũng trích dẫn quan điểm lo ngại của giới chức Nhật Bản khi cho rằng chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye sẽ không thể thúc đẩy thỏa thuận này vốn bị phe đối lập phản đối.

Nguồn tin còn dự đoán tình hình chính trị tại Hàn Quốc hiện nay có thể tác động tới hội nghị cấp cao 3 bên với Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến được tổ chức tại Tokyo vào đầu tháng 12 tới.

Nguồn tin cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng, Tổng thống Park Geun Hye nhiều khả năng không thể “mạo hiểm” có chuyến công du nước ngoài trong thời điểm và bối cảnh hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng vẫn gia tăng tại Hàn Quốc sau cải tổ Nội các
Căng thẳng vẫn gia tăng tại Hàn Quốc sau cải tổ Nội các

VOV.VN - Việc Tổng thống Park Geun-hye quyết định cải tổ Nội các đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của các đảng đối lập ở Hàn Quốc.

Căng thẳng vẫn gia tăng tại Hàn Quốc sau cải tổ Nội các

Căng thẳng vẫn gia tăng tại Hàn Quốc sau cải tổ Nội các

VOV.VN - Việc Tổng thống Park Geun-hye quyết định cải tổ Nội các đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích của các đảng đối lập ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”
Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye có thể trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với một cuộc điều tra và có thể bị truy tố.

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận bị điều tra tham nhũng “nếu cần”

VOV.VN - Bà Park Geun-hye có thể trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với một cuộc điều tra và có thể bị truy tố.

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống
Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

VOV.VN - Hàn Quốc triển khai 20.000 cảnh sát để đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra ở Seoul ngày 5/11.

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

Hàn Quốc huy động 20.000 cảnh sát trước biểu tình phản đối Tổng thống

VOV.VN - Hàn Quốc triển khai 20.000 cảnh sát để đối phó với cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Tổng thống Park Geun-hye dự kiến diễn ra ở Seoul ngày 5/11.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”
“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

“Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị điều tra”

VOV.VN - Tân Thủ tướng Hàn Quốc cho hay, Tổng thống nước này, bà Park Geun-hye có thể sẽ đối mặt điều tra của cơ quan công tố liên quan đến bê bối quyền lực.