Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội trời chuyển rét

VOV.VN -Hà Nội từ ngày và đêm mai (08/11) có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (07/11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày và đêm mai (08/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm mai (08/11), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19oC, vùng núi 13-15oC, núi cao 9-11oC.

Từ ngày mai (8/11) xuất hiện đợt mưa ở Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình. Lượng mưa cả đợt ở phía Tây Bắc Bộ 50-150mm; phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 50-100mm.

Hà Nội từ ngày và đêm mai (08/11) có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20oC.

Từ ngày và đêm mai (08/11), ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên