Ký sắc lệnh cắt giảm quy định, Donald Trump lại bị phản ứng

VOV.VN -Người tiêu dùng và nhà hoạt động môi trường phản đối việc đẩy mạnh cắt giảm quy định và cho rằng điều này sẽ ngăn cản hoạt động bảo vệ người dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/1 đã ký 1 sắc lệnh hành pháp nhằm cắt giảm các quy định liên bang bằng cách yêu cầu các cơ quan cắt giảm 2 quy định khi đưa ra một nguyên tắc mới.

Sắc lệnh mới được cho là bước chuẩn bị cho Nhà Trắng trong việc thiết lập một mức quy định hàng năm đối với chi phí cho các quy định mới.

Đối với năm tài khóa 2017, mức quy định sẽ yêu cầu chi phí của các quy định bổ sung phải tương đương với việc hủy bỏ các quy định cũ. 

Các sắc lệnh của Tổng thống Mỹ mới ký gần đây gặp phản ứng mạnh từ dư luận.

Trong buổi gặp mặt với chủ một số doanh nghiệp nhỏ hồi cùng ngày, ông Trump nói các quy định đang kìm chế các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh và hạn chế các ngân hàng trong việc cho vay.

Các nhóm người tiêu dùng và các nhà hoạt động môi trường đã phản đối việc đẩy mạnh cắt giảm quy định và cho rằng điều này sẽ ngăn cản các hoạt động bảo vệ người dân.

Các quy định lớn thường được xem xét bởi Văn phòng quản lý và ngân sách của Nhà Trắng trước khi được ban hành.

Trong một diễn biến liên quan, hàng nghìn người dân đã tham gia các cuộc biểu tình tại thủ đô London và các thành phố khắp nước Anh để phản đối lệnh cấm nhập cư vào Mỹ của ông Trump đối với người dân từ 7 nước hồi giáo.

25.000 người đã đăng ký tham gia biểu tình tại London qua Facebook. Hơn 1.4 triệu người đã ký đơn kêu gọi thủ tướng Anh Theresa May hủy chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump tới Anh.

Các cuộc biểu tình khác cũng đang diễn ra tại 35 thành phố và thị trấn khác bao gồm Manchester, Brighton và Glasgow.

Thủ tướng Anh có chuyến thăm Tổng thống Trump tuần trước và bị chỉ trích do nhiều lần từ chối lên án sắc lệnh cấm người nhập cư từ 7 nước hồi giáo vào Mỹ trong chuyến thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 28/1 ra thông báo rằng, Thủ tướng Anh “không đồng tình” với lệnh cấm nhập cư của ông Trump. Và chính sách nhập cư của Mỹ là vấn đề của Chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế
Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

Tranh luận Trump - Clinton lần 2: Ông Trump trong mắt quốc tế

VOV.VN - Đúng thời điểm diễn ra cuộc tranh luận Trump - Clinton lần 2, Reuters tung ra chùm ảnh về thái độ của nhiều nước trên thế giới với ứng viên Cộng hòa.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi
Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Video người ủng hộ ông Trump đổ về tháp Trump chờ kết quả bầu cử
Video người ủng hộ ông Trump đổ về tháp Trump chờ kết quả bầu cử

VOV.VN - Với những kết quả kiểm phiếu mới nhất, những người ủng hộ tin tưởng rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng trước bà Clinton.

Video người ủng hộ ông Trump đổ về tháp Trump chờ kết quả bầu cử

Video người ủng hộ ông Trump đổ về tháp Trump chờ kết quả bầu cử

VOV.VN - Với những kết quả kiểm phiếu mới nhất, những người ủng hộ tin tưởng rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng trước bà Clinton.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump
Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.