Rác – Kho báu của những nhà khởi nghiệp trẻ

VOV.VN - Nhà khởi nghiệp trẻ Aodhan MacCathmhaoil quyết định dốc hết kinh nghiệm làm việc trong ngành xử lý rác thải để mở một startup mang tên Waster tại Úc.

Cả núi tiền trong... đống rác

Chàng trai người Úc Aodhan MacCathmhaoil quyết định dốc hết kinh nghiệm làm việc trong ngành xử lý rác thải tại Úc để mở một startup (khởi nghiệp) mang tên Waster.

Với nhà khởi nghiệp trẻ Aodhan MacCathmhaoil, núi rác của thành phố Sydney (Úc) chính là kho báu tỉ đô

Công ty Waster hướng đến thị trường “ngách” bị bỏ quên bấy lâu là dịch vụ xử lý và tái chế chất thải giá rẻ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp của Aodhan MacCathmhaoil đang lên kế hoạch “phủ sóng” trên toàn nước Úc.

Doanh nhân trẻ này chia sẻ: Ngành công nghiệp rác thải tại nước Úc trị giá đến gần 10 tỉ USD/năm. Thế nhưng, cách kinh doanh trong ngành này tại Úc đã trở nên lạc hậu. Và đây là cơ hội làm ăn của Waster nhờ thay đổi các dịch vụ trong lĩnh vực xử lý và tái chế rác thải.

Theo Cục thống kê của Úc, chỉ trong năm 2010-2011, xứ sở chuột túi đã tạo ra 53 triệu tấn rác thải, mang về cho các dịch vụ tái chế rác thải số tiền 2,2 tỉ USD.

Những nhà đồng sáng lập của Waster - Aodhan MacCathmhaoil và Joanna Wells - cho rằng, startup này sẽ là bước ngoặc cho ngành công nghiệp rác thải tại nước Úc.

Chiến thuật kinh doanh mới

Một trong những nét tươi mới mà Waster mang lại cho ngành công nghiệp rác thải đó là “chiến thuật” ký hợp đồng ngắn hạn, chỉ với thời hạn 30 ngày thay vì vài tháng hay dài hơn như thường lệ. Như vậy chi phí của khách hàng dành cho dịch vụ xử lý rác thải sẽ được giảm bớt, phù hợp hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Joanna Wells - Nhà đồng sáng lập Waster

Bên cạnh đó, tính năng đặt dịch vụ trên trang mạng của startup này cũng là một điểm đột phá trong ngành xử lý rác thải.

“Theo phương thức truyền thống tại Úc, nếu như bạn mở một cơ sở kinh doanh, bạn sẽ phải gọi điện đến tận công ty và yêu cầu họ báo giá. Sau đó nhân viên của hãng xử lý rác thải sẽ đến cơ sở của bạn, quan sát đánh giá, rồi báo giá cho bạn bằng miệng. Nếu bạn gọi năm người thì sẽ có 5 giá khác nhau, tốn nhiều thời gian hơn. Chúng tôi bỏ sự bất tiện này bằng cách cho bạn đặt dịch vụ qua mạng”, nhà sáng lập Waster chia sẻ.

Hãng nghiên cứu thị trường IBISWorld dự tính, trong 5 năm tới, lợi nhuận của ngành dịch vụ thu gom rác thải tại Úc sẽ tăng trưởng 4,9% hằng năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi nghiệp - Tiền vẫn chưa phải là then chốt
Khởi nghiệp - Tiền vẫn chưa phải là then chốt

VOV.VN -Khi khởi nghiệp, yếu tố quan trọng nhất là nhân sự sau đó mới đến chiến lược công ty và cuối cùng là tài chính.

Khởi nghiệp - Tiền vẫn chưa phải là then chốt

Khởi nghiệp - Tiền vẫn chưa phải là then chốt

VOV.VN -Khi khởi nghiệp, yếu tố quan trọng nhất là nhân sự sau đó mới đến chiến lược công ty và cuối cùng là tài chính.

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên
Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

VOV.VN - Dyn là câu chuyện khởi nghiệp thành công tại Mỹ dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeremy Hitchcock.

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

Triệu phú khởi nghiệp tuổi 20 từ ký túc xá sinh viên

VOV.VN - Dyn là câu chuyện khởi nghiệp thành công tại Mỹ dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Jeremy Hitchcock.

Triệu phú bất động sản Mike Henkel sinh ra đã có… máu liều
Triệu phú bất động sản Mike Henkel sinh ra đã có… máu liều

VOV.VN - Mike Henkel, một nhà đầu tư bất động sản trẻ tuổi người Mỹ trở thành triệu phú đô la chỉ nhờ vào đầu tư bất động sản với số tiền khiêm tốn...

Triệu phú bất động sản Mike Henkel sinh ra đã có… máu liều

Triệu phú bất động sản Mike Henkel sinh ra đã có… máu liều

VOV.VN - Mike Henkel, một nhà đầu tư bất động sản trẻ tuổi người Mỹ trở thành triệu phú đô la chỉ nhờ vào đầu tư bất động sản với số tiền khiêm tốn...

“Hành trình của Viettel chưa bao giờ được định đoạt vì may rủi”
“Hành trình của Viettel chưa bao giờ được định đoạt vì may rủi”

VOV.VN - Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho rằng hành trình đến thành công phải được dựng nên từ khát vọng, đam mê, nỗ lực và những suy nghĩ độc đáo.

“Hành trình của Viettel chưa bao giờ được định đoạt vì may rủi”

“Hành trình của Viettel chưa bao giờ được định đoạt vì may rủi”

VOV.VN - Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho rằng hành trình đến thành công phải được dựng nên từ khát vọng, đam mê, nỗ lực và những suy nghĩ độc đáo.