ĐBSCL: Trái cây tăng giá, hút hàng

VOV.VN - Do ảnh hưởng của nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài làm cho năng suất và sản lượng trái cây ở các tỉnh ĐBSCL sụt giảm, đẩy giá lên cao.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài làm cho năng suất và sản lượng trái cây ở các tỉnh ĐBSCL sụt giảm. Cũng chính vì vậy, giá trái cây ở ĐBSCL luôn giữ ổn định ở mức cao.

Trái cây ở ĐBSCL tăng giá. (Ảnh minh họa: Internet)

Tại tỉnh Tiền Giang, những ngày này, xoài đang tăng giá. Ông Nguyễn Văn Thực, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè cho biết, hợp tác xã đang mua xoài với giá khoảng 50 - 60 ngàn đồng/kg nhưng không đủ hàng để đưa đi xuất khẩu sang Nhật.

Tại các Trạm dừng chân ở Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang, các mặt hàng trái cây đều bán rất  chạy. Ông Bùi Văn Thiện, Chủ doanh nghiệp tư nhân Trạm Dừng nghỉ Minh Phát II, xã  Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, trái cây, đặc biệt là mặt hàng xoài hiện nay rất hút hàng.

Không chỉ xoài cát Hòa Lộc mà các loại xoài khác ở ĐBSCL cũng tăng giá. Ông Nguyễn Văn Đệ, Hợp tác xã xoài An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết, mấy ngày nay, nhiều  thương lái đến mua xoài nhưng hợp tác xã không đủ xoài để bán. Xoài hút hàng nên giá cũng tăng theo. Hiện xoài Cát Chu loại 1 được thương lái thu mua với giá bán buôn là 15.000đ/kg, tăng khoảng 6.000đ/kg so với thời điểm này năm ngoái. Tuy nhiên, sản phẩm này khi đến tay người tiêu dùng, giá bán đã tăng lên từ 20.000 – 28.000 đồng/kg.

Nhiều chủ sạp trái cây ở chợ Xuân Khánh, An Bình và các cửa hàng chuyên bán trái cây cho khách du lịch ở phường Tân An, An Cư, quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ cho biết, các loại trái cây đến thời điểm này tiêu thụ khá ổn định. Ông Nguyễn Văn Ba, chủ sạp bán trái cây tại chợ An Bình cho biết, trong thời gian qua, một số phương tiện thông tin cho rằng, giá trái cây ở ĐBSCL bị sụt giảm nghiêm trọng, trong đó có trái xoài. Tuy nhiên, trên thị trường loại trái cây này đang hút hàng.

Hiện nay, giá các loại trái cây vùng ĐBSCL đang có xu hướng tăng. Tại tỉnh Bến Tre, bưởi da xanh được bán với giá khoảng từ 53-55 ngàn đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Giá dừa khô, dừa Xiêm xanh khoảng 120 ngàn đồng/chục (12 trái).

Ông Trương Dũng Chiến, nhà vườn ấp 7, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre phấn khởi nói: “Khoảng một tháng trở lại đây, giá trái cây tương đối khá. Tôi bán bưởi giá từ 53- 55 ngàn đồng/kg, có lãi. Nếu bưởi giữ giá trên 40 ngàn đồng/kg thì nông dân thoải mái. Dừa nạo, dừa uống nước hiện tại trên 100 ngàn đồng/chục. Nếu được giá như vầy hoài, nông dân đỡ lắm.”

Hạn mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của nông dân ĐBSCL, làm giảm năng suất và sản lượng cây ăn trái ở khu vực này. Những tín hiệu tốt từ thị trường trái cây như hiện nay như những giọt nước mát lành, làm dịu đi cái mặn và sự nóng bức trong những ngày đầu hè. Bà con nhà vườn vui vì đã có thể bù đắp lại những thiệt về sản lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây
Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

VOV.VN - Do nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây khiến chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng, thanh long, xoài cát… đua nhau tăng giá.

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

Nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây

VOV.VN - Do nắng hạn kéo dài, ĐBSCL “khát” trái cây khiến chôm chôm, bưởi da xanh, sầu riêng, thanh long, xoài cát… đua nhau tăng giá.

Nhà vườn nên cẩn trọng khi dùng túi bọc trái cây không rõ nguồn gốc
Nhà vườn nên cẩn trọng khi dùng túi bọc trái cây không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Nhà vườn cần chọn các loại túi được sản xuất có nguồn gốc, công bố chất lượng và được cấp phép của ngành chức năng để bao bọc trái cây.

Nhà vườn nên cẩn trọng khi dùng túi bọc trái cây không rõ nguồn gốc

Nhà vườn nên cẩn trọng khi dùng túi bọc trái cây không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Nhà vườn cần chọn các loại túi được sản xuất có nguồn gốc, công bố chất lượng và được cấp phép của ngành chức năng để bao bọc trái cây.

Liên kết đưa trái cây vươn ra biển lớn
Liên kết đưa trái cây vươn ra biển lớn

Để xuất khẩu trái cây ra thế giới, đặc biệt thị các trường khó tính, nông dân ở ĐBSCL đã liên kết thành hợp tác xã (HTX) sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Liên kết đưa trái cây vươn ra biển lớn

Liên kết đưa trái cây vươn ra biển lớn

Để xuất khẩu trái cây ra thế giới, đặc biệt thị các trường khó tính, nông dân ở ĐBSCL đã liên kết thành hợp tác xã (HTX) sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn.

Trái cây tăng giá chóng mặt vì "đói" nguồn cung
Trái cây tăng giá chóng mặt vì "đói" nguồn cung

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2016, giá nhiều loại trái cây đã tăng đáng kể do nguồn cung yếu, ảnh hưởng từ thời tiết không thuận lợi.

Trái cây tăng giá chóng mặt vì "đói" nguồn cung

Trái cây tăng giá chóng mặt vì "đói" nguồn cung

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 4/2016, giá nhiều loại trái cây đã tăng đáng kể do nguồn cung yếu, ảnh hưởng từ thời tiết không thuận lợi.