Bà Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai biểu dương những thành tích của nhân dân thôn Vân Giữa trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới".

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016), sáng 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vân Giữa, xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, bà Trương Thị Mai biểu dương những thành tích của nhân dân thôn Vân Giữa đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trong thôn.

Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 75%; hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%. 100% hộ gia đình thực hiện tốt quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bài trừ, xóa bỏ. Toàn thôn có trên 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, thôn luôn đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa nhiều năm liền.

Bà Trương Thị Mai đề nghị nhân dân thôn Vân Giữa tiếp tục đoàn kết cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nếp sống văn minh; động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai đã dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Đền Vân Hội; tặng hoa, quà cho thôn và các gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ nghèo của thôn; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Vân Giữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, động viên chia sẻ với bà con các địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại An Giang

VOV.VN - Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã về dự, động viên chia sẻ với bà con các địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ dự Tọa đàm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch UBMTTQ dự Tọa đàm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Phát biểu tại toạ đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống của người dân Tây Nam Bộ đang đổi mới từng ngày.

Chủ tịch UBMTTQ dự Tọa đàm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch UBMTTQ dự Tọa đàm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Phát biểu tại toạ đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng nhận thấy đời sống của người dân Tây Nam Bộ đang đổi mới từng ngày.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN - Sự thành công của Quốc dân Đại hội Tân Trào là sự sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp và đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc. 

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN - Sự thành công của Quốc dân Đại hội Tân Trào là sự sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp và đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc.